Chặt phá rừng để... lấy đất canh tác

Thứ Sáu, 31/10/2014, 09:37
Sáng 30/10, ông Trần Quốc Toàn, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 1, Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã bàn giao đối tượng Giàng A Dế (29 tuổi, trú thôn 4, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong) cho cơ quan điều tra Công an huyện để xử lý theo quy định về hành vi hủy hoại rừng.

Trước đó, vào khoảng 6h sáng 29/10, Tổ công tác liên ngành tổ chức tuần tra, bảo vệ rừng thì phát hiện tiếng cưa lốc phát ra cách lán trại tổ tuần tra khoảng 4km.

Tổ tuần tra nhanh chóng chia ra nhiều nhóm nhỏ lần theo tiếng cưa máy, đã phát hiện bắt quả tang Giàng A Dế đang dùng cưa lốc chặt hạ nhiều cây gỗ lớn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu toàn bộ tang vật gồm 1 cưa xăng, 1 chiếc rìu và 1 con dao.

Theo thống kê ban đầu, diện tích rừng bị chặt phá khoảng 2.700m2. Mục đích của đối tượng là chặt phá rừng để lấy đất canh tác

Văn Thành
.
.
.