Chặt cây, bị cây đè chết

Thứ Năm, 29/03/2012, 11:30
2 cậu cháu ông Chiếu chặt một cây rừng đã chết khô, cụt ngọn. Khi cây đổ do thiếu quan sát, ông Chiếu đã chạy ra đúng hướng cây đổ và đã bị đè chết tại chỗ.

Hồi 7h ngày 27/3, tại khe suối Huổi Pé, thuộc bản Nà Hẻ, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè (Lai Châu), ông Vàng Văn Chiếu (53 tuổi), trú tại bản Nà Hẻ, xã Bum Nưa (Mường Tè) đi vào rừng để tìm chặt gỗ mang về làm áo quan thì gặp cháu gọi bằng cậu là Lý Văn Chón (35 tuổi) cũng đi rừng chặt gỗ với mục đích làm nhà bếp nên đã cùng nhau đi.

Tại khu rừng này 2 cậu cháu chặt một cây rừng đã chết khô, cụt ngọn. Khi cây đổ do thiếu quan sát, ông Chiếu đã chạy ra đúng hướng cây đổ và đã bị đè chết tại chỗ

Đình Thuấn
.
.
.