Chập ấm siêu tốc, bà hỏa ‘ghé thăm’ ngôi nhà 3 tầng

Thứ Hai, 23/03/2015, 18:01
Khoảng 11h30’ ngày 23/3, ngôi nhà 3 tầng nằm trong khu tập thể G4 (Thành Công, Hà Nội) đã xảy ra hỏa hoạn, thiêu rụi toàn bộ ti vi, máy giặt cùng toàn bộ đồ đạc tại tầng 3 của ngôi nhà.

Nguyên nhân phát hỏa được xác định là do chập điện, khi chủ nhà cắm nước bằng ấm siêu tốc.

Ngọn lửa đã cháy lan ra các đồ vật dễ bắt lửa trong phòng, khói bốc nghi ngút ra bên ngoài. Lúc ngọn lửa bùng phát, trong căn nhà đang có 3 người ở nhà, tuy đã cố gắng dập lửa nhưng không thành, nên họ đã hô hoán mọi người xung quanh và gọi báo lực lượng cảnh sát PCCC.

Do ngôi nhà bị cháy nằm trong ngõ, Cảnh sát PCCC Hà Nội tiếp cận dập tắt đám cháy từ phía sau ngôi nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã cử 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường, tiếp cận từ phía sau do ngôi nhà phát hỏa nằm sâu trong ngõ để dập cháy.

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng tiếp cận căn phòng tầng 3 dập lửa.

Vụ hỏa hoạn đã được Cảnh sát PCCC dập tắt nhanh chóng, không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhưng toàn bộ đồ đạc trong phòng tại tầng 3 của ngôi nhà đã bị thiêu rụi.

Hiền Xuân – Tâm Minh
.
.
.