Câu kết với người nước ngoài buôn thuốc lắc

Chủ Nhật, 04/01/2009, 14:14
Nguyễn Ngọc Huỳnh được phân công ra Móng Cái (Quảng Ninh) nhận ma túy tổng hợp do He Shi Chang (Trung Quốc) cung cấp, rồi vận chuyển về Hà Nội đưa đến cho cặp tình nhân Sơn - Hường để bán cho các điểm bán lẻ và các vũ trường ở Hà Nội với giá 100.000-120.000 đồng/viên.

Sáng 2/1, Đội Phòng chống tội phạm tiền chất ma túy (Đội 4) PC17 Công an TP Hà Nội cho biết, từ tháng 10/2008 đến nay, đơn vị này đã khám phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy (thuốc lắc) từ nước ngoài lén lút đưa vào Quảng Ninh rồi vận chuyển về Hà Nội với số lượng lớn.

PC17 đã bắt tạm giam 4 đối tượng gồm He Shi Chang (tức A Sinh), 27 tuổi, trú tại Giang Long, tỉnh Đông Hưng, Trung Quốc; Nguyễn Ngọc Huỳnh, 27 tuổi, trú tại Quỳnh Thiện, Quỳnh Lưu, Nghệ An; Lã Anh Sơn, 39 tuổi, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai và Nguyễn Thị Hường, 23 tuổi, trú tại Phù Ninh, Sóc Sơn, về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Tháng 10/2008, qua khai thác mở rộng một số vụ án mua bán trái phép chất ma túy, Đội 4 PC17 đã phát hiện thêm đường dây ma túy khác có nguồn thuốc lắc từ nước ngoài đưa vào thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để vận chuyển về Hà Nội. Ban chỉ huy Phòng PC17 quyết định giao Đội 4 lập chuyên án tổ chức lực lượng trinh sát chọn thời cơ thích hợp phá án.

Trong lúc các mũi trinh sát đang áp dụng một số biện pháp nghiệp vụ, đến 3h30' ngày 14/10/2008, tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên đã phát hiện 1 xe máy chở 3 người có dấu hiệu nghi vấn, đã dừng xe kiểm tra. Đối tượng ngồi sau cầm túi xách là Nguyễn Ngọc Huỳnh định tẩu thoát nhưng đã bị tổ công tác bắt giữ.

Kiểm tra phát hiện và thu giữ trong túi 1.700 viên ma túy tổng hợp, 2 túi bột "chấm đá" (ma túy loại mới), 2 túi ketamin, 2 triệu đồng, 1 điện thoại di động. Tổ công tác đã chuyển đối tượng Huỳnh và tang vật tới Đội 4, PC17 Công an TP Hà Nội để điều tra mở rộng. Đây là một mắt xích trong chuyên án do Đội 4 đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ theo dõi.

Sau khi đấu tranh khai thác, Nguyễn Ngọc Huỳnh khai từ cuối năm 2007 đến khi bị bắt, Huỳnh đã chắp nối được đường dây ma túy này và được phân công ra thị xã Móng Cái, Quảng Ninh nhận ma túy tổng hợp do He Shi Chang cung cấp với giá từ 55.000 đồng đến 60.000 đồng/viên, rồi vận chuyển về Hà Nội đưa đến cho cặp tình nhân Sơn - Hường để bán cho các điểm bán lẻ và các vũ trường ở Hà Nội với giá 100.000 đến 120.000 đồng/viên.

Huỳnh đã vận chuyển nhiều chuyến, mỗi chuyến hàng nghìn viên, trong đó có 2 chuyến chuyển giao cho Sơn - Hường, 1 chuyến giao cho 1 đối tượng khác và chuyến hàng vào sáng 14/10/2008 đã bị Cảnh sát cơ động bắt giữ.

Từ tài liệu thu thập được kết hợp lời khai của Huỳnh, Đội 4, PC17 đã tổ chức nhiều mũi trinh sát bố trí mai phục bắt các đối tượng còn lại trong đường dây vào ngày 16/10/2008. Mũi khám xét nơi ở của Lã Anh Sơn và Nguyễn Thị Hường, thu giữ một lượng ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật chứng liên quan.

Mũi trinh sát thứ 2 làm nhiệm vụ tại trước cửa một khách sạn ở Móng Cái đã phát hiện và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với He Shi Chang, đưa về Hà Nội. Từ vụ án này, PC17 còn làm rõ một số đối tượng mua bán thuốc lắc liên quan đến ổ nhóm khác ở trong và ngoài Hà Nội.

Ngoài ra, trong 2 tuần đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng phòng chống ma túy Công an Hà Nội đã điều tra khám phá 169 vụ, bắt 226 đối tượng, thu gần 500 gam heroin, 237 viên ma túy tổng hợp, 174 gam ketamin, 2 gam Methamphetamin, 5 gam cần sa, 31 ống thuốc gây nghiện, 35 xe máy, 50 điện thoại di động, trên 190 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác; đưa 139 người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm của thành phố

Đào Minh Khoa
.
.
.