Chưa “quyết” dự án bãi đỗ xe ngầm trong Công viên Thống Nhất

Thứ Ba, 23/12/2014, 19:33
Diện tích đất dành cho đỗ xe tại Công viên Thống Nhất chỉ chiếm 1,3% và dự án điểm đỗ xe công cộng ngầm kết hợp với trồng cây xanh tại đây cũng chưa được phê duyệt chính thức.
Về dự án điểm đỗ xe công cộng ngầm kết hợp với trồng cây xanh tại Công viên Thống Nhất, chiều 23/12, tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết: "TP hiện mới chỉ đồng ý giao Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội nghiên cứu, đề xuất xây dựng phương án. Khi xác định phương án, các sở ban, ngành của TP sẽ được thẩm định".

Theo ông Phạm Văn Đức, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, việc đề xuất nghiên cứu xây dựng bãi đỗ xe ngầm và kết hợp trồng cây xanh tại ô đất 295 Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng) là có cơ sở và mang tính khả thi.

Khu đất nghiên cứu làm bãi đỗ xe ngầm với diện tích 10.000 m2. Ảnh: Infonet.

Tiếp lời, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chánh văn phòng UBND TP thông tin thêm, hiện trạng tại 295 Lê Duẩn là bãi đất hoang, bỏ không, chưa trồng cây cối từ 2008 đến nay. Để tránh lãng phí một số hạng mục đã được đầu tư, nên tận dụng để phục vụ lợi ích công cộng như siêu thị, bãi đỗ xe. Còn theo ông Ngô Quý Tuấn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, diện tích đất dành cho đỗ xe tại Công viên Thống Nhất chỉ chiếm 1,3%.

Như Báo CAND đã thông tin, lãnh đạo TP Hà Nội vừa yêu cầu các Sở ngành kiểm tra phương án xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp trồng cây xanh tại 295 Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng để báo cáo UBND TP Hà Nội. Theo Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, diện tích khu bãi xe ngầm là hơn 10.000m2 trong đó phần đỗ xe ngầm 3 tầng, gần 17.000m2 (390 chỗ đỗ xe), trên mặt đất xây nhà điều hành, trồng cây xanh, xây đường giao thông…

Ngọc Yến
.
.
.