Ừn ứ giao thông vì xe đầu kéo cán nát vụn xe gắn máy

Thứ Năm, 16/07/2015, 23:06
Hai người một nam, một nữ điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường thì bất ngờ bị xe đầu kéo tông và cán qua khiến chiếc xe gắn máy nát vụn. Cô gái ngồi sau xe máy bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, giao thông tại tuyến tỉnh lộ 10 bị ùn ứ…

Vụ việc xảy ra vào lúc 17h ngày 16/7 tại khu vực gần cầu Tân Tạo (Tỉnh lộ10, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM).

Hiện trường vụ TNGT.

Theo thông tin ban đầu, vào giờ trên,  anh Phạm Văn Phương (24 tuổi, quê quán  Đồng Nai) điều khiển xe gắn máy biển số  59N1-870.83 chở chị Nguyễn Thị Hoa (25 tuổi, ngụ  Bình Tân) lưu thông trên tỉnh lộ 10 (hướng từ Long An về QL1),

Khi qua  cầu Tân Tạo khoảng 100 mét thì xảy xe gắn máy của anh Phương va chạm với xe đầu kéo biển số  51C-094.78 do tài xế Lưu Văn Trường (40 tuổi, quê quán Đắk Nông) điều khiển chạy cùng chiều.

Cú va chạm làm xe máy văng vào gầm xe đầu kéo làm xe gắn máy nát vụn, biến dạng. Anh Phương may mắn văng ra ngoài thoát nạn, riêng chị Hoa bị xe đầu kéo chèn qua chân bất tỉnh tại chỗ. Anh Phương  và chị Hoa được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Do vụ TNGT xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông trên Tỉnh lộ 10 bị ùn ứ nghiêm trọng. CSGT- Công an quận Bình Tân đã tiến hành phân luồng, chuyển hướng giao thông. Đến 20h, hiện trường được giải tỏa, giao thông tại khu vực này mới trở lại bình thường.

M.Đ
.
.
.