Đóng van xả lũ thủy điện Đồng Nai 2 giải cứu 9 học sinh

Thứ Ba, 09/06/2015, 08:36
Rạng sáng ngày 8/6, cơ quan chức năng huyện Di Linh (Lâm Đồng), đã giải cứu thành công 9 học sinh bị mắc kẹt tại bãi đá giữa sông trong lúc Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2 đang xả lũ.

Trước đó, sáng ngày 7/6, một nhóm học sinh của Trường THPT Nguyễn Huệ và THCS Đinh Trang Thượng, gồm 14 em rủ nhau ra bãi đá giữa sông Đồng Nai chơi. Chiều cùng ngày, trong lúc đang chơi, bỗng nước từ đầu nguồn đổ về rất lớn, chỉ có 5 em nhanh chân về bờ kịp.

Đóng van xả lũ Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2 để giải cứu 9 học sinh bị mắc kẹt giữa sông.

Thông tin có 9 học sinh đang bị mắc kẹt giữa sông Đồng Nai trong lúc nước sông đang lên nhanh chóng được báo lên UBND xã Đinh Trang Thượng. Cơ quan chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường phối hợp với người dân tìm cách giải cứu 9 học sinh này. Tuy nhiên, nước sông Đồng Nai đổ về quá mạnh, không thể dùng xuồng hoặc bơi qua sông tiếp cận những học sinh đang bị mắc kẹt.

Sự việc được báo lên cấp trên, tối ngày 7/6, Công an huyện Di Linh đã có mặt, xác định nguyên nhân khiến nước sông Đồng Nai dâng nhanh đột biến là do Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2 xả lũ. Để giải cứu 9 học sinh đang bị mắc kẹt, Công an huyện Di Linh đã yêu cầu nhà máy chặn dòng, tạm thời ngưng xả lũ.

Đến 0h ngày 8/6, khi nước sông Đồng Nai đã rút xuống thấp, 9 học sinh này được giải cứu thành công.

Kim Ngân
.
.
.