Đi khám bệnh về, 3 mẹ con bị xe container cuốn vào gầm

Thứ Ba, 03/02/2015, 16:23
Lúc 10h ngày 3/2, một vụ TNGT thương tâm xảy ra tại Bình Dương khiến cháu bé 13 tuổi tử vong còn người mẹ bị gãy cả 2 chân.

Theo thông tin ban đầu, xe container mang BKS: 51C-258.60, lưu thông trên đường ĐT 743 (thuộc ấp Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp thị xã Dĩ An, Bình Dương) hướng đi từ ngã tư 550 về quốc lộ 1K.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Đến gần ngã 4 Bình Thung, tài xế cho xe dừng đèn đỏ thì chiếc xe máy mang BKS 61D1-12377 do 1 phụ nữ điều khiển chở 2 con nhỏ (1 trai, 1 gái) băng ngang qua đường, dừng trước đầu xe. Khi đèn xanh vừa bật, do không quan sát nên tài xế cho xe lưu thông đã tông vào xe máy khiến cả 3 mẹ con ngã xuống đường.

Người mẹ và đứa con trai là cháu Võ Văn Kiệt (SN 2012, ngụ thị xã Dĩ An) bị cuốn vào gầm. Hậu quả, bé Kiệt bị bánh xe container chèn qua người, tử vong tại chỗ, người mẹ bị cán gãy 2 chân và được người dân nhanh chóng giải cứu ra ngoài, đưa đi cấp cứu. Riêng người con gái văng ra ngoài nên bị xây xát nhẹ.

Tại hiện trường vụ, chiếc xe máy của nạn nhân nằm mắc kẹt dưới bánh xe container, hư hỏng nặng. Vụ việc còn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an thị xã Dĩ An nhanh chóng có mặt điều tra nguyên nhân vụ việc và điều phối giao thông. Đến khoảng 2h cùng ngày, giao thông trên tuyến đường này mới thông thoáng trở lại.

Được biết, 3 mẹ con đang trên đường đi khám bệnh về nhà thì không may xảy ra tai nạn đau lòng trên.

D.Anh - C.B.
.
.
.