Đi bắt ếch trong đêm, hai người bị chết ngạt dưới giếng

Thứ Ba, 12/05/2015, 11:48
Ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, đã bàn giao thi thể hai nạn nhân Y Lợi Brông (33 tuổi) và Y Cốc Ênuôl (25 tuổi, trú buôn Ea Đrai, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk) để gia đình tổ chức mai táng.

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 11/5, Công an huyện Krông Pắk nhận được tin báo của người dân tại khu vực rẫy của gia đình ông Tân ở thôn 4B, xã Hòa Tiến phát hiện dưới giếng có hai người bị chết. 

Nhận được tin, Công an huyện đã cử cán bộ xuống bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi. Theo người nhà nạn nhân cho biết, trước đó vào tối 10/5, Y Lợi Brông và Y Cốc Ênuôl rủ nhau đi bắt ếch nhưng đến tận sáng hôm sau vẫn không thấy về. Nghi có chuyện chẳng lành, người nhà đã tổ chức đi tìm thì phát hiện vụ việc trên.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai nạn nhân là do bị ngạt nước. “Có thể trong quá trình xuống giếng để bắt ếch, cả hai đã bị đuối nước dẫn đến tử vong”, một cán bộ điều tra cho biết.

Văn Thành
.
.
.