Quảng Nam:

Xe rơi xuống vực, 5 quân nhân tử nạn

Thứ Tư, 17/12/2014, 10:42
Trong lúc chở các công nhân từ công trình tuyến đường tuần tra biên giới trở về lán trại, xe ô tô mang biển kiểm soát QH-5967 của Trung đoàn 83, Quân chủng Hải quân đã bị mất lái lao xuống vực khiến 5 quân nhân tử nạn, 4 quân nhân bị thương.
Sáng 17/12, Đại úy Ngô Quốc Đức- Đội trưởng Đội CSĐT Công an huyện Nam Giang xác nhận vụ tai nạn xảy ra lúc 17h ngày 16/12, trên tuyến đường công vụ thuộc thôn 56 B, xã Đắk Pre. Vào thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát QH-5967 từ công trường đã về cách lán trại khoảng 500m (gần QL 40B) thì mất lái, lao xuống vực sâu. Vụ tai nạn làm 3 quân nhân chết tại chỗ, 2 quân nhân chết trên đường đi cấp cứu; lái xe và 3 quân nhân còn lại bị thương tích nặng.

Do nơi xảy ra tai nạn cách trung tâm huyện hơn 100km, trong đó có nhiều đoạn đường hẹp, quanh co hiểm trở nên phải mất nhiều thời gian, xe cứu thương mới tiếp cận được hiện trường vụ tai nạn. Đến 22h cùng ngày, những người bị thương mới được đưa về đến Trung tâm Y tế huyện Nam Giang. Trong ngày hôm nay (17/12), các quân nhân bị thương được chuyển về Đà Nẵng điều trị.

Danh sách quân nhân tử vong:

1. Phạm Viết Sỹ- Chiến sỹ, SN 1995, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh

2. Trương Văn Tú- Chiến sỹ, SN 1994, quê Diễn Châu, Nghệ An

3. Lương Văn Toán- Chiến sỹ, SN 1988, quê Nông Cống, Thanh Hóa

4. Lưu Văn Cường- Chiến sỹ, SN 1992, quê Hưng Hà, Thái Bình

5. Nguyễn Thế Vinh- Chiến sỹ, SN 1995, quê Quỳnh Phụ, Thái Bình

Danh sách quân nhân bị thương:

1. Trung úy Lê Khắc Hiếu, Phó chỉ huy công trình, SN 1991, quê Nông Cống, Thanh Hóa

2. Trung úy CN Phạm Huy Sơn, lái xe, SN 1983, quê Lộc Hà, Hà Tĩnh

3. Nguyễn Viết Tú- Chiến sỹ, SN 1995, quê Đồng Hới, Quảng Bình

4. Nguyễn Đức Nam- Chiến sỹ, SN 1995, quê Quỳnh Phụ,Thái Bình.

Thân Lai
.
.
.