TP HCM:

Tông vào cục bê tông giữa đường, một người nước ngoài bị gãy chân

Thứ Tư, 29/04/2015, 15:47
Do không phát hiện nhiều cục bê tông nằm ngổn ngang trên đường, xe máy do ông Can điều khiển chở ông Adrew Love (40 tuổi, quốc tịch Anh) tông vào khiến cả hai người văng ra khỏi xe gắn máy. Ông Can và ông Adrew Love bị gãy chân, chiếc xe gắn máy bị hư hỏng nặng.

Khoảng 4h30 ngày 29/4, ông  Phạm Văn Can (75 tuổi, ngụ quận 2) điều khiển xe máy biển số 52T5-7629 chở ông Adrew Love (40 tuổi, quốc tịch Anh, lưu trú quận 3) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh (hướng từ quận 7 ra quốc lộ 1A).

Hiện trường nơi hai người gặp nạn.

Khi vừa đổ dốc cầu Bà Lớn (thuộc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh), do không phát hiện nhiều cục bê tông nằm ngổn ngang trên đường phía trước nên xe ông Can tông vào khiến cả hai người văng ra khỏi xe gắn máy. Ông Can và ông  Adrew Love bị gãy chân, chiếc xe gắn máy bị hư hỏng nặng.

Một số người đi đường phát hiện vụ tai nạn trên đã chuyển hai ông đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, các khối bê tông trên là của một công trình đang thi công sửa chữa tuyến đường Nguyễn Văn Linh đặt tạm để phân luồng. Khu vực này vào ban đêm, trời tối thiếu đèn chiếu sáng nên nhiều người lưu thông đổ dốc cầu không thể phát hiện ra những khối bê tông này và rất dễ xảy ra tại nạn.

Nghinh Phong
.
.
.