Toàn bộ tàu cá Bình Định đã vào khu vực an toàn

Thứ Tư, 10/12/2014, 15:49
Sáng 10/12, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cho biết, toàn bộ 6.734 tàu thuyền đang hoạt động trên các vùng biển đã vào khu vực tránh trú bão Hagupit an toàn.

Trong đó, có 4.383 tàu/25.200 người khai thác thủy sản ven bờ đã vào neo đậu các điểm neo đậu trong tỉnh; khu vực từ Quảng Ngãi đến Quảng Ninh 488 tàu/3.929 người và từ Phú Yên đến Kiên Giang 1.847 tàu/13.849 người đã di chuyển vào bờ. Ngoài ra, tại khu vực biển thuộc quần đảo Hoàng Sa có 1 tàu/10 người (150 vĩ Bắc trở lên); khu vực vùng biển giữa Hoàng Sa - Trường Sa có 1 tàu/7 người và khu vực quần đảoTrường Sa từ 110 vĩ Bắc trở xuống có 14 tàu/115 người (trong đó có 1 tàu đang chạy vào bờ). 16 tàu vừa kể này đã nhận được thông tin về bão số 5 và không khí lạnh tăng cường và đang di chuyển tránh xa vùng ảnh hưởng của bão số 5.

* Điều tiết lượng nước chứa tại hồ Định Bình chuẩn bị đối phó với bão Hagupit: Ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, cho biết: Từ 16h ngày 7/12, công ty đã tiến hành điều tiết lượng nước chứa tại hồ chứa nước Định Bình (huyện Vĩnh Thạnh), nhằm chủ động đối phó với bão Hagupit.
Điều tiết nước qua tràn tại hồ Định Bình.

Hiện nay, lưu lượng nước đến hồ đang ở mức 87,72 m3/giây, công ty đang thực hiện điều tiết nước qua tràn với lưu lượng xả 150m3/giây. Thời điểm hiện tại, hồ chứa Định Bình đang tích được 151 triệu m3/226 triệu m3, chiếm 66% dung tích thiết kế. Với lưu lượng xả 150m3/giây, trong thời gian từ 2-3 ngày tới, lượng nước tại hồ ở mức 144,5 triệu m3; đảm bảo vận hành hồ chứa an toàn để đối phó với bão Hagupit.

Ngoài hồ Định Bình, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định cũng đã phân công cán bộ trực ban 24/24 giờ nhằm ứng phó kịp thời với mưa lũ với 14 hồ chứa nước khác do công ty quản lý.

Hoàng Nguyên
.
.
.