Tàu lượn trật đường ray, hai trẻ em gặp nạn

Thứ Bảy, 14/03/2015, 16:36
Vụ tai nạn hy hữu này xảy ra vào lúc 20h tối 13/3 khiến bé trai 10 tuổi Branyn (Việt kiều Úc) bị chấn thương.

Theo yêu cầu của gia đình, vào lúc 4h30 sáng 14/3, Bệnh viên Đa khoa tỉnh Cà Mau đã cho chuyển cháu Branyn đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị.

Nạn nhân thứ hai của vụ tai nạn hy hữu này là cháu Nguyễn Kim Ánh (14 tuổi, ngụ Khóm 7, phường 8, TP Cà Mau) đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Ông Dương Minh Tâm, cậu ruột cháu Branyn cho biết, nguyên nhân ông đề nghị cho chuyển cháu mình lên bệnh viện tuyến trên là do thấy cháu Branyn đau  dữ dội.

Trước đó, ngay sau vụ tai nạn, cháu được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, được nơi đây tiếp hành chụp CT vết thương, chụp X-quang. Qua đó, các bác sĩ kết luận cháu đã bị gãy xương đòn, gãy xương bả vai sau (bên trái), gãy xương sườn số 6 và bị dập phổi.

Hiện trường sau vụ tai nạn hy hữu.

Theo lời của người nhà thì cháu Branyn từ Úc về Việt Nam chơi từ trước Tết Ất Mùi. Dự tính, vào ngày 16/3 tới, cháu sẽ quay lại Úc.

Vào tối 13/3, Branyn cùng em họ là cháu Ánh cùng đến Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau chơi. Sau khi chơi nhiều trò khác nhau, cả hai cháu đến khu vui chơi tàu lượn mua vé. Cả hai cháu ngồi chung toa. “Khi tàu mới chạy được vòng thứ tư thì chúng cháu bị văng xuống đất” – cháu Ánh kể.

Chiều 14/3, chị Dương Thị Huệ -  mẹ ruột cháu Ánh cho biết, tình trạng của cháu Ánh hiện tại vẫn chưa phục hồi. Cháu còn kêu đau nhiều ở phần hông bên trái, đau đầu nhiều… Gia đình đang yêu cầu bác sĩ khám lại cho cháu.

Theo kết quả xác minh ban đầu, kinh doanh phương tiện trò chơi tàu lượn trên là Công ty TNHH – SXTM Đăng Khoa (địa chỉ 17 Linh Đông, phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP. HCM do ông Đặng Đức Huy làm Giám đốc. Đơn vị này  có ký hợp đồng với Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau triển khai, lắp ráp các trò chơi công nghệ cao như: đu quay, thuyền lắc, tàu lượn…gần 10 năm qua. Riêng trò tàu lượn được ráp mới khoảng 4 năm trở lại đây.

Theo ông Huy, Công ty ông lắp ráp tại Việt Nam không dưới 40 bộ trò chơi này. Tất cả các thông số kỹ thuật đều được kiểm định an toàn cao từ các cơ quan chức năng. Đối với toa tàu vừa xảy ra sự cố trật đường ray, ông Huy cho biết ông có kế hoạch cho thay toa tàu mới vì toa tàu này đã hoạt động ay đã 8 năm.

Kiểm tra bước đầu cho thấy toa tàu xảy ra sự cố trước đó bị tét một đường. “Có lẽ nhân viên kỹ thuật sửa chữa không đúng quy trình nên mới xảy ra sự cố ngoài ý muốn” – ông Huy nói.

Cùng chiều 14/3, ông Huỳnh Chí Dũng - Giám đốc Nhà thiếu nhi Cà Mau cho biết đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời cử cán bộ đến thăm hỏi và hỗ trợ mỗi nạn nhân 1 triệu đồng. “Chúng tôi cũng vừa có cuộc họp, yêu cầu chủ các trò chơi kỹ thuật cao khác kiểm tra lại độ an toàn của từng trò chơi” – ông Dũng cho biết.

Binh Huyền
.
.
.