Sẽ kiểm điểm Phó chánh văn phòng huyện và 4 TTGT đánh bạc

Thứ Ba, 03/03/2015, 19:48
Chiều 3/3, theo ông Lê Minh Cường, Bí thư Huyện ủy Vị Thủy (Hậu Giang), Huyện ủy đã chỉ đạo Thường trực UBND huyện chỉ đạo Văn phòng UBND huyện tiến hành các bước kiểm điểm về mặt chính quyền đối với ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chánh văn phòng UBND huyện do dính líu tới đánh bạc bị xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng thời với kiểm điểm về mặt chính quyền, chi bộ nơi ông Phong sinh hoạt Đảng tiến hành kiểm điểm có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn. Cũng theo ông Cường, nếu việc xử lý chưa thỏa đáng thì phía Huyện ủy sẽ tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định. 

Trong khi đó, đối với các cán bộ Thanh tra GTVT Hậu Giang, gồm: ông Nguyễn Thanh Tuấn, Đội trưởng và 2 cán bộ thuộc cấp là các ông Trần Văn Lý, Nguyễn Trung Tình, Thanh tra Đội thanh tra giao thông số 3 cùng ông Lý Kim Tùng, Đội trưởng phụ trách Trạm cân tải trọng xe hiện phía Sở GTVT tỉnh Hậu Giang đang tiến hành kiểm điểm, xử lý.

Theo ông Lê Văn Năm, Phó Giám đốc Sở GTVT Hậu Giang, lãnh đạo Sở đã nhận được thông báo về việc vi phạm của 4 cán bộ và sau đó đã chỉ đạo đơn vị nơi các cán bộ này công tác cũng như chi bộ nơi sinh hoạt Đảng tiến hành kiểm điểm,có hình thức xử lý kỷ luật đúng theo quy định cả về mặt Đảng và chính quyền.

Trước đó, lúc 11h15 ngày 18/2 (tức 30 Tết), Công an Vị Thủy nhận tin báo từ Công an thị trấn Nàng Mau về việc có một cán bộ Thanh tra giao thông đánh bạc tại Văn phòng Đội Thanh tra giao thông số 3.

Khi lực lượng Công an tiến hành kiểm tra thì phát hiện 5 người đang đánh bài ăn tiền. Cả 5 người bị bắt quả tang đã thừa nhận đánh bài ăn tiền…

Đức Văn
.
.
.