Ngăn chặn xuất cảnh trái phép sau Tết nguyên đán

Thứ Sáu, 13/03/2015, 07:10
Sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, tình hình người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do và phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc về Việt Nam thăm thân sau đó xuất cảnh trái phép trở lại biến phức tạp.

Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý biên giới, chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động, làm thuê.

Mới đây, Công an huyện Đầm Hà kịp thời phát hiện, ngăn chặn 2 vụ 4 đối tượng có hành vi tổ chức đưa gần 90 người trốn sang Trung Quốc với mục đích lao động, làm thuê.

Cụ thể, ngày 6/3/2015, Công an huyện Đầm Hà tổ chức kiểm tra, phát hiện 75 người (Hải Hà 38, Đầm Hà 25, Tiên Yên 12) trên 2 xe ô tô BKS 12H-8789 và 14B-014.95 đang trên đường đi Lạng Sơn để tìm cách trốn sang Trung Quốc lao động, làm thuê.

Qua điều tra, xác định 3 đối tượng lôi kéo, tổ chức cho số người trên trốn sang Trung Quốc là: Làu Ửng Cảu (Làu A Lửng), SN 1992, trú tại xã Quảng Lâm; Tằng A Sám, SN 1997 và Dường A Si, SN 1988, đều trú tại xã Đường Hoa, huyện Hải Hà.

Tại Công an huyện Đầm Hà, 3 đối tượng trên khai nhận hành vi phạm tội. Công an huyện Đầm Hà ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Làu Ửng Cảu, Tằng A Sám, Dường A Si về hành vi "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép" và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tiếp đó, hồi 5h30, ngày 8/3/2015, Công an huyện Đầm Hà kiểm tra 2 xe ô tô BKS 14N-5351 và 14B-003.36, phát hiện 15 người, gồm 14 người ở huyện Đầm Hà và 1 đối tượng quốc tịch Trung Quốc đang trên đường đi với mục đích trốn sang Trung Quốc.

Qua đấu tranh, xác định đối tượng quốc tịch Trung Quốc là Vũ Thị Bốn, SN 1955, chỗ ở hiện nay: Hăm Châu, Quảng Tây, Trung Quốc (Bốn lấy chồng người Trung Quốc và sinh sống tại Trung Quốc từ năm 1978, nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu từ ngày 5/2/2014).

Bước đầu, Vũ Thị Bốn khai nhận lôi kéo, tổ chức cho số người trên trốn sang Trung Quốc để lao động, làm thuê. Công an huyện Đầm Hà tạm giữ Vũ Thị Bốn điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 4h45, ngày 2/3/2015, tại khu vực vành đai biên giới thuộc khu 4 phường Hải Hòa (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), Đồn biên phòng Hải Hòa  phối hợp với đội cơ động, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 16 người đi vào khu vực biên giới có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Tại đồn biên phòng Hải Hòa, 16 người đến từ Hải Phòng, Yên Bái, Nghệ An và Nam Định cho biết: do không có việc làm, điều kiện kinh tế khó khăn, thông qua môi giới của một số đối tượng, nhóm người này có ý định lợi dụng sơ hở của lực lượng chức năng lén lút xuất cảnh trái phép để tìm việc làm ở bên kia biên giới.

Cán bộ Đồn biên phòng Hải Hòa tuyên truyền giải thích rõ hành vi sai trái của người dân và những rủi ro khi lao động bất hợp pháp tại nước ngoài, đồng thời xử lý vụ việc theo quy định.

Riêng, tại tuyến Móng Cái, từ 27/2 - 2/3, Đội cơ động BĐBP tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị bắt giữ 5 vụ gồm 58 đối tượng có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc tìm việc làm.

Đ.H.
.
.
.