Nạo vét lòng sông, phát hiện quả bom ‘khủng’

Thứ Tư, 22/04/2015, 15:05
Sáng nay (22/4), quả bom nặng 300 kg do nhóm công nhân đang nạo vét bùn ở thôn Phong Thái, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu ( Nghệ An) phát hiện đã được cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu đưa lên bờ an toàn.

Trung tá Hồ Thanh Hải, Phó chỉ huy Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Lưu cho biết, quả bom sau khi đưa lên bờ được xác định thuộc thời kỳ chống Mỹ ( 1972), tên gọi là Bom 500 Bảng Anh. Quả bom có trọng lượng 300kg, chiều dài 2 m, đường kính 40 cm, có sức công phá rất lớn.

Quả bom chưa phát nổ được phát hiện tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang được các cơ quan chức năng đang tìm cách đưa lên bờ.

Trưa cùng ngày, quả bom trên được lực lượng chức năng đưa đến khu đất trống thuộc xã Quỳnh Nghĩa  ( Quỳnh Lưu, Nghệ An) để tiến hành phá hủy.

Trước đó, chiều tối ngày 21/4, một nhóm công nhân đang tiến hành khơi bùn ở thôn Phong Thái, xã Tiến Thủy ( Quỳnh Lưu, Nghệ An) cũng đã phát hiện 1 quả bom chưa phát nổ.

Đào Bình
.
.
.