Một học sinh lớp 1 trên đường đi học về bị lũ cuốn trôi

Thứ Sáu, 18/09/2015, 08:02
Ngày 17/9, thông tin từ UBND xã Tiền Phong huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra trường hợp một học sinh lớp 1 trên đường đi học về  bị nước cuốn trôi. Nạn nhân là em Lô Minh Đăng (6 tuổi, học sinh  lớp 1, trường Tiểu học Tiền Phong 2, Quế Phong, Nghệ An.

Trước đó, khoảng 10h30 cùng ngày, trên đường đi học về, khi đi qua con suối nhỏ em Đăng không may  trượt chân bị nước cuốn trôi.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm. Đến trưa, sau 2 tiếng đồng hồ, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vị trí con suối em Đăng đi qua khoảng  20m. Chính quyền địa phương, gia đình đã tổ chức mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

Con suối nơi em Đăng bị nước cuốn trôi. Ảnh: Lương Đậu.

Theo dự báo thời tiết,  mấy ngày qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như tại  bản Tạng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong  liên tục xảy ra mưa to khiến nước ở các con suối dâng cao nên khi đi qua khu vực này rất nguy hiểm nhất là các em học sinh trên đường đi học về.

Được biết, em Đăng con anh Lô Văn Chung (27 tuổi, trú bản Tạng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Đào Bình
.
.
.