Lại rơi giàn giáo trong công trường Fomosar, một công nhân tử vong

Thứ Bảy, 11/07/2015, 13:42
Trong lúc đang thi công cho công trình Fomosar, thuộc công ty Chig_Feng, Đài Loan, một công nhân tử vong do bị rơi khỏi giàn giáo cao 15m.

Nạn nhân là anh Trần Văn Nghi (21 tuổi) trú tại xóm Bắc Sơn Hải 2, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, vào lúc 9h ngày 10/7 anh Trần Văn Nghi đang thi công trên công trường Fomosar thuộc nhà thầu Chig_Feng (Đài Loan), lúc leo giàn giáo làm việc ở độ cao chừng hơn 15m thì bất ngờ trượt chân, khiến anh Nghi rơi xuống nền bê tông.

Sau sự việc xảy ra, cán bộ công trường cùng một số công nhân đã đưa nạn nhân đến bệnh viện Đa Khoa huyện Kỳ Anh cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngày sau đó.

Trước đó, ngày 26/4 cũng tại công trường Fomosa anh Trần Hữu Dũng (26 tuổi), trú tại xóm Nam Trung, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cũng tử vong do rơi giàn giáo xuống khi đang làm việc.

Ngày 25/3, cũng tại công trường này đã xảy ra vụ sập giàn giáo nghiêm trọng khiến 13 người chết và 29 người bị thương.

Văn Thông
.
.
.