Lại động đất 2,9 độ Richter ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2

Thứ Năm, 12/03/2015, 09:49
Rạng sáng 12/3, khu vực thủy điện Sông Tranh 2, thuộc huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, lại bị rung chuyển bởi một trận động đất mạnh 2,9 độ Richter gây.

Ông Đinh Văn Sưa, Phó Công an xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, cho biết, động đất đã phát ra tiếng nổ rất lớn và dư chấn, chao đảo mặt đất khoảng 5 giây, khiến nhiều người dân tỉnh giấc ngủ, hoảng sợ kéo nhau bỏ chạy ra khỏi nhà.

Viện Vật lý địa cầu Việt Nam xác nhận, trận động đất trên xảy ra vào lúc 3h26’35” (giờ Hà Nội) ngày 12/3/2015, có cường độ 2,9 độ Richter, tại vị trí có tọa độ 15.343 độ vĩ Bắc,108.150 độ kinh Đông, thuộc huyện Bắc Trà My, độ sâu chấn tiêu khoảng 6,5 km.

Bản đồ tâm chấn trận động đất 2,9 độ Richter xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My rạng sáng ngày 12.3 (nguồn Viện Vật lý địa cầu).

Đây là trận động đất thứ 3 liên tiếp kể từ Tết nguyên đán Ất Mùi đến nay. Trong đó, trận mạnh nhất có cường độ 3.2 độ Richter xảy ra vào ngày 21/3 (tức mùng 3 Tết Ất Mùi).

Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn hoạt động bình thường.

Ngay trong sáng 12/3, UBND huyện Bắc Trà My đã thành lập đoàn công tác kiểm tra nhanh, nắm bắt tình hình của các xã vùng tâm chấn sau trận động đất này.

Thông tin ban đầu, chưa có thiệt hại lớn do trận động đất này gây nên. Mực nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 hiện đang ở cao trình 170m, nhà máy và đập dâng thủy điện vẫn hoạt động bình thường và an toàn.

Bình Minh
.
.
.