Kỷ niệm 50 năm xã đầu tiên của Quảng Trị giải phóng

Thứ Ba, 30/12/2014, 18:50
Ngày 30/12, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xã Gio An - xã đầu tiên của Quảng Trị được giải phóng (30/12/1964 - 30/12/2014) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

50 năm về trước, vào đêm 29 rạng ngày 30/12/1964, xã Gio An hoàn toàn giải phóng sau khi lực lượng vũ trang phối hợp với phong trào nổi dậy của quần chúng cùng phá tan ấp chiến lược, đánh sập trụ sở xã và làm tan rã chính quyền miền Nam dựng lên.

Qua hai cuộc kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân xã Gio An được Đảng và Nhà nước trao tặng 33 Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba; 483 huân, huy chương các loại... Tháng 4/1995, xã Gio An vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, toàn xã có 127 đồng chí hy sinh được Nhà nước công nhận liệt sĩ; 60 thương binh, bệnh binh; 67 gia đình được công nhận có nhiều công lao đóng góp cho cách mạng; 13 bà mẹ được truy tặng và phong tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Xã Gio An hiện có 872 hộ nhà xây kiên cố và bán kiên cố, chiếm 91% số hộ toàn xã. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Gio An là địa phương có phong trào mạnh của huyện Gio Linh và tỉnh Quảng Trị.

Thanh Bình
.
.
.