Hỏa hoạn thiêu rụi 3 xưởng gỗ ở làng nghề

Thứ Năm, 16/07/2015, 19:17
Khoảng 13h chiều 16/7, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một góc xưởng sản xuất ở Cụm công nghiệp làng nghề Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Do phía trong xưởng có nhiều đỗ gỗ gồm tủ, giường, bàn ghế và nguyên liệu nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

 Ít phút sau, hai nhà xưởng kế bên cũng bị cháy, lửa bao trùm diện tích khoảng 400m². Nhiều người dân cố lao vào dập đám cháy nhưng bất thành.

Ngay sau khi nhận được tin, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy huyện Đan Phượng đã huy động 7 xe chữa cháy cùng 80 chiến sĩ đến hiện trường. 15h45 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên để làm mát và tránh ngọn lửa bùng phát, cháy lan, cảnh sát phòng cháy vẫn tiếp tục phun nước vào các xưởng gỗ.

Hiện trường một xưởng gỗ bị lửa thiêu rụi.

Tại hiện trường, 3 xưởng sản xuất gỗ có kết cấu lợp mái tôn và tường gạch đã bị đổ sập, nhiều tài sản, đồ gỗ thành phẩm bị thiêu rụi. Theo nguồn tin của Cảnh sát PC&CC huyện Đan Phượng, 3 xưởng gỗ trên là của một gia đình, khi xảy ra hỏa hoạn nơi này đang đóng cửa.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại lực lượng chức năng đang thống kê làm rõ.

Hiền – Xuân
.
.
.