Bắt giữ nhiều thiết bị phá sóng di động:

Hải quan cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất được tặng Bằng khen

Thứ Ba, 06/01/2015, 08:09
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Nguyễn Bắc Son vừa tặng thưởng Bằng khen cho tập thể Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) vì đã lập thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, bắt giữ nhiều máy phá sóng di động thế hệ mới từ Trung Quốc đưa vào Việt Nam; ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm trật tự an toàn xã hội, đồng thời qua đó nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý Nhà nước đối với các thiết bị phát sóng vô tuyến điện.
Trước đó, vào tháng 5/2014, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện, bắt giữ lô hàng gồm 11 máy phá sóng di động thế hệ mới từ Trung Quốc đưa vào Việt Nam. Đây là loại thiết bị khi sử dụng sẽ làm nguy hại, cản trở, gián đoạn đến quá trình hoạt động của các nghiệp vụ vô tuyến điện đang được phép khai thác, cụ thể ở đây là hệ thống thông tin di động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dịch vụ của các mạng di động và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của khách hàng sử dụng dịch vụ.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tặng Bằng khen cho tập thể Chi cục Hải quan quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, ảnh Trung Thành.
H.Thanh
.
.
.