Thiết kế khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma đảm bảo cả thẩm mỹ và tâm linh

Thứ Tư, 31/12/2014, 17:40
Ngày 31/12, tại TP HCM, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức công bố chính thức kết quả cuộc thi thiết kế khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma, bắt đầu từ tháng 7/2014.

Có 25 đồ án thiết kế gửi về dự thi, ban tổ chức tiếp tục chọn 3 phương án triển lãm để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong nhân dân.

Kết thúc triển lãm, ban tổ chức đã thống nhất chọn cả 2 phương án thiết kế: “Hành trình khát vọng “ và “Những người nằm lại phía chân trời”, tổ chức kết hợp hai phương án này lại với nhau thành một thiết kế hoàn chỉnh.

Phương án thiết kế mới này đáp ứng được các tiêu chí: đảm bảo tính hiện thực, không can thiệp vào thiên nhiên, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dễ dàng và là một khu tưởng niệm thể hiện được  giá trị về mặt tâm linh, điêu khắc, tạo hình.

LĐLĐVN trao bằng khen cho đại diện 3 phương án thiết kế được trưng bày, lấy ý kiến trong nhân dân.

Dự kiến, sau khi hoàn chỉnh lại thiết kế, tượng đài sẽ được xây dựng tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh –tỉnh Khánh Hòa trên 1 diện tích rộng 20.000 m2.

Kinh phí xây dựng tượng đài trích từ nguồn quỹ Nghĩa tình Hoàng Sa-Trường Sa do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vận động.

N.H.
.
.
.