Cháy kho giấy của Công ty in Thống nhất

Thứ Ba, 14/04/2015, 15:12
Khoảng 11h10 trưa 14/4, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ kho giấy của Công ty in Thống Nhất (Hà Nội), địa chỉ 107, Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân khiến công nhân hốt hoảng bỏ chạy. Cột khói đen bốc cao lan sang toàn bộ không gian công ty và khu dân cư ngõ 80 Ngụy Như Kon Tum gần đó. Một số nam công nhân sử dụng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng chỉ trong vài phút lửa bùng lên dữ dội.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Hoàng Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC Đống Đa,  điều 10 xe chữa cháy cùng hàng chục CBCS đến hiện trường.

Là kho giấy vụn nên lửa bùng phát rất lớn kèm theo khói dày đặc.

Ghi nhận tại hiện trường, vụ hỏa hoạn  Đại tá Nguyễn Ngọc Châu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Hoàng Mai trực tiếp chỉ đạo anh em chia làm nhiều hướng tiếp cận kho giấy của Công ty in Thống nhất.

Một mặt, lực lượng chữa cháy phải đứng từ lan can tòa nhà tầng 2 (đối diện kho giấy) tiến hành phá toàn bộ mái tôn để phun nước sâu vào bên trong kho.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Do khói dày đặc, nhiều chiến sỹ cứu hỏa đã phải sử dụng tới mặt nạ phòng độc liên tục thay phiên nhau dập lửa. 20 phút sau, lực lượng chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, do nơi xảy ra cháy toàn giấy vụn nên khói vẫn bốc lên, lực lượng chữa cháy phải đang dùng cào bới tàn giấy để chống cháy trở lại.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Dùng vòi rồng phun nước dập tắt đám cháy.
Lính chữa cháy dùng cào, xô nhựa bới lớp tàn giấy.
Hiền – Xuân
.
.
.