Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị xử lý ‘lái xe chở gỗ lậu đâm chết kiểm lâm’

Thứ Hai, 29/12/2014, 18:01
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị các cơ quan tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và sớm đưa ra xử lý lái xe chở gỗ lậu đã tông xe làm chết một kiểm lâm.

Ngày 29/12, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã có Công điện số 10434/CĐ-BNN-TCLN đề nghị lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quan tâm chỉ đạo cơ quan Công an điều tra làm rõ, hành vi phạm tội và sớm đưa ra xử lý đối tượng chống người thi hành công vụ để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung cũng như lập hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ chính sách cho kiểm lâm Vũ Xuân Hải theo quy định.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo lực lượng liên ngành tăng cường công tác kiểm tra; triển khai quyết liệt các biện pháp để ngăn chặn, phát hiện kịp thời, xử lý các đối tượng “đầu nậu”, chủ mưu, chủ đường dây khai thác, buôn bán gỗ trái pháp luật…

Cùng ngày, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng gửi thư chia buồn với gia quyến của kiểm lâm Vũ Xuân Hải. Trong thư, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh “hành động dũng cảm, tinh thần kiên quyết đấu tranh ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng của đồng chí Vũ Xuân Hải là tấm gương để lực lượng kiểm lâm cả nước học tập noi theo”.

Như Báo CAND đã đưa tin, vào lúc 1h30 sáng ngày 28/12, bị truy đuổi, lái xe chở gỗ lậu đã đâm thẳng vào xe kiểm lâm khiến anh Vũ Xuân Hải, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động hy sinh, một kiểm lâm khác bị trọng thương.

Chi Linh
.
.
.