Bị tàu lạ đâm, 1 ngư dân trên tàu cá ở Lý Sơn trọng thương

Thứ Bảy, 18/04/2015, 17:01
Tối ngày 16/4, trong lúc tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi số hiệu QNg 96011TS đang thực hiện hoạt động đánh bắt cá tại vùng biển Hoàng Sa, thuộc ngư trường của Việt Nam thì bất ngờ bị tàu không rõ quốc tịch và số hiệu đâm va từ phía đuôi tàu.

Cú đâm mạnh khiến tàu suýt chìm, hơn 12 thành viên trên tàu đều bị thương. Nạn nhân bị thương nặng nhất là thuyền viên Phạm Quốc Dũng, 43 tuổi, ở thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo lời khai của anh Huỳnh Tấn Được, 47 tuổi, chủ tàu QNg 96011TS kể lại: Tàu anh đã xuất bến cảng Lý Sơn vào ngày 15/4 để đến vùng biển Hoàng Sa khai thác hải sản.

Tàu cá bị đâm.

Vào lúc 24h, ngày 16/4, tại  khu vực vùng biển Hoàng Sa, cách đảo Bạch Quy 11 hải lý thì bị tàu lạ đâm thẳng vào sau đuôi của tàu anh rồi nhanh chóng bỏ chạy trong đêm tối.

Ông Huỳnh Tấn Được cho biết: "Khi đó tôi đang nằm nghỉ thì bất ngờ tàu lạ húc vào khiến tàu bị lắc mạnh, tôi bị ngã xuống và bị thương ở phần bụng, lưng".

Tàu cá bị hư hỏng.

Hiện thuyền viên Phạm Quốc bị vỡ bàng quang, thận nên chuyển ngay vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi chữa trị. 

T.C.
.
.
.