BĐBP Thừa Thiên - Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Thứ Hai, 15/12/2014, 17:07
Sáng 15/12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập BĐBP tỉnh (15/12/1964 -15/12/2014) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Đại diện Bộ Tư lệnh BĐBP; Bộ Tư lệnh Quân khu IV cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế đã đến dự.

50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lập nhiều chiến công và thành tích vẻ vang; được Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành Trung ương ghi nhận, tặng nhiều phần thưởng cao quý. Cụ thể, đơn vị đã xây dựng được các phong trào như: “Nâng bước đến trường”, “Hũ gạo tình thương”, “Mái ấm cho chiến sỹ nơi biển giới, biển đảo”.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên- Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế còn là 1 trong 3 đơn vị dẫn đầu toàn quốc trong công tác tôn tạo, tăng dày hệ thống mốc giới trên tuyến biên giớiViệt Nam - Lào. Qua đó góp phần xây dựng thế trận lòng dân, nền biên phòng toàn dân vững chắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

 Với những thành tích ấy, dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên- Huế vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Lê Anh
.
.
.