4 lao động tử vong ở Nga do ngạt khí ga

Thứ Ba, 21/04/2015, 20:07
Ngày 21/4, ông Nguyễn Ngọc Tuân-Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình, và các cơ quan chức năng liên quan để đưa các nạn nhân tử vong tại Nga do ngạt khí ga về nước.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc khoảng 19 giờ ngày 21/4, người nhà các nạn nhân Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1972), Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1994), đều trú tại xóm 8, xã Bắc Trạch và  Nguyễn Hồng Thái, trú thôn Thanh Gianh, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình nhận được tin báo anh Chiến, Hiếu, Thái và một người nữa quê Nghệ An (chưa rõ danh tính) vừa bị chết tại Nga.

Nguyên nhân chết là do 4 lao động trên ngủ trong nhà nhưng không khóa gas nên bị ngạt khí gas. Vì các lao động gặp nạn đi xuất khẩu lao động theo diện bất hợp pháp, nên khi xảy ra tử vong gây rất nhiều khó khăn cho gia đình các nạn nhân.

Sông Lam
.
.
.