Hải Phòng:

Cảnh giác thủ đoạn làm giả vé số lô tô trúng thưởng

Thứ Ba, 23/09/2014, 14:38
Theo Phòng Kinh doanh, Công ty Xổ số và Đầu tư tài chính Hải Phòng, gần đây, một số đại lý mang vé số “trúng thưởng” đến công ty nhưng không có gốc vé, vé số trúng thưởng không có trong bảng kê, vé số không hợp lệ... Qua kiểm tra, dưới sự chứng kiến của hội đồng giám sát, sau khi mở niêm phong, cán bộ của công ty phát hiện phần gốc vé đại lý đã bán ra không khớp số với phần ngọn vé mang tới lĩnh thưởng. Qua khảo sát, nhiều đại lý xổ số bị mất một số vé chưa ghi số.

Những chiếc vé đã bán ra cho khách mua sát giờ là những vé số có đầy đủ dãy số tự nhiên từ 0 - 9. Đây là thủ đoạn mới của bọn tội phạm. Các đối tượng lợi dụng sơ hở của người bán xổ số, dùng vé số giả để lừa đảo lĩnh thưởng.

Các đối tượng thường xuất hiện tại các quầy bán xổ số vào thời điểm sát giờ nhân viên Công ty Xổ số Hải Phòng thu gốc vé. Tại đây, chúng sẽ tạo ra nhiều tình huống, hành động khiến các đại lý mất tập trung như: thay đổi liên tục các vé số đã mua, mua nhiều loại vé số, trả tiền có mệnh giá lớn để các đại lý phải mất thời gian lấy tiền trả lại… Lợi dụng việc người bán xổ số mất tập trung, chúng nhanh tay lấy trộm một số vé chưa ghi số (những người bán xổ số thường ghi trước ngày, tháng và ký vào các tờ vé số trước khi bán ra). Đáng lưu ý, các đối tượng thường mua các tờ vé có các số tự nhiên từ 0 - 9. Sau đó, chúng “sao chép” từng con số do nhân viên bán vé ghi trên các tờ vé đã mua sang tờ vé số vừa lấy trộm thành dãy số trúng thưởng. Ngay sau khi có kết quả trúng thưởng, các đối tượng đến lĩnh thưởng ngay và “lại quả” rất hậu hĩnh cho các đại lý. Sự giả mạo tinh vi vé số trúng thưởng cùng sự hào phóng của các đối tượng lừa đảo khiến nhiều đại lý “sập bẫy”, mất tiền oan.

Vé số lô tô và bảng kê do Công ty Xổ số Hải Phòng phát hành.

Theo ông Nguyễn Kim Thảo, Phó TGĐ Công ty Xổ số và đầu tư tài chính Hải Phòng, trước tình hình trên, các đại lý cần quản lý vé số xổ số lô tô, không ký trước vào cuống vé, ngọn vé; tránh để kẻ gian trộm cắp rồi lợi dụng ghi số trúng thưởng vào vé mang số để lĩnh thưởng. Không trả thưởng cho “khách hàng lạ” khi có yêu cầu thực hiện lĩnh thưởng ngay mà có những dấu hiệu nghi vấn… Nếu nghi ngờ có hành vi gian dối lừa đảo, đại lý cần thông báo cho cơ quan Công an hoặc Công ty xổ số Hải Phòng để có biện pháp xử lý kịp thời. Hiện, Công ty Xổ số Hải Phòng đang phối hợp với lực lượng Công an điều tra, làm rõ các vụ việc trên

Đăng Hùng
.
.
.