Cần xử lý nghiêm những "quan tham" ở Chư Ðăng Ya, Gia Lai

Thứ Năm, 07/07/2005, 08:10
Ngoài các mặt hàng tôn, gạo, đinh, bột ngọt, mỗi hộ còn được cấp 389.642 đồng tiền công làm nhà, tổng cộng 14.800.000 đồng, nhưng ông Ngô Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã chỉ đạo thuộc cấp chỉ đưa vật tư cho dân.

Chư Ðăng Ya, thuộc huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai là xã vùng sâu, vùng xa, đời sống bà con còn khó khăn, thiếu thốn. Ðảng và Nhà nước liên tục có chính sách hỗ trợ tiền, vật chất để nhân dân từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên làm ăn, thoát khỏi đói nghèo, nhưng xót xa thay, đã có không ít số tiền chính sách đó lại rơi vào túi một số "quan tham" ở xã...

Tháng 7/2002, lãnh đạo xã Chư Ðăng Ya lợi dụng việc lắp đặt 1 giếng khoan lấy nước sinh hoạt cho dân nghèo, nhưng sau đó mua hóa đơn, chứng từ thanh toán 19.950.000đ, chia nhau 1,9 triệu đồng.

Ðến tháng 8/2002, Phòng Kinh tế Chư Păh hỗ trợ vốn cho 38 hộ dân ở xã Chư Ðăng Ya định canh định cư. Ngoài các mặt hàng tôn, gạo, đinh, bột ngọt... mỗi hộ còn được cấp 389.642 đồng tiền công làm nhà, tổng cộng 14.800.000 đồng, nhưng ông Ngô Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã chỉ đạo thuộc cấp chỉ đưa vật tư cho dân, còn khoản tiền công làm nhà giữ lại hơn một nửa (8.406.000 đồng) rồi chia cho Phó Chủ tịch Siu Amuch 900.000đ…

Tháng 10/2002, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội Chư Păh triển khai chương trình cấp tôn hỗ trợ đồng bào nghèo xóa nhà tạm tranh tre nứa lá. Chủ tịch Phong và Phó Chủ tịch Amuch lại chỉ đạo Lê Văn Hùng - cán bộ văn hóa xã lập danh sách khống 18 người, nhận 540 tấm tôn rồi chia cho 22 cán bộ xã.

Tháng 3/2003, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khai hoang đất sản xuất cấp cho đồng bào thiếu đất, ông Ngô Thanh Phong chỉ đạo cán bộ thuộc quyền dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền 30,8 triệu đồng...

Số tiền các "quan tham" xã Chư Đăng Ya chiếm đoạt tuy không lớn (khoảng gần 80 triệu đồng) song, hành vi của họ đã ảnh hưởng đến lòng tin của dân nên cần phải xử lý nghiêm minh

Ngọc Như - H.Kiên
.
.
.