Cần xử lý nghiêm nhà xe đánh bị thương hành khách

Thứ Sáu, 25/02/2011, 17:16
Bị mất túi xách trên xe, một hành khách còn bị 3 lái xe và phụ xe cầm tuýp sắt, cờ lê đánh túi bụi. Sau khi bị Cảnh sát 113 chặn bắt, chủ hãng xe khách còn tỏ ra coi thường cơ quan Công an...

Sự việc xảy ra vào chiều 31/1, ngay sau khi nhận được điện thoại của người dân tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Hoàng – Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ), thông tin một số lái xe và phụ xe khách BKS 43X-2480, chạy từ TP HCM về Đà Nẵng, đã sử dụng hung khí đánh hội đồng đối với anh Việt là khách đi xe bị trọng thương, rồi lái xe bỏ chạy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Quảng Nam đã truy đuổi, bắt được ở địa phận huyện Thăng Bình, dẫn xe về cơ quan Công an TP Tam Kỳ giải quyết.

Anh Việt được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ, các bác sĩ phải khâu 2 vết thương nặng (8 mũi và 5 mũi khâu), chữa trị đến nay sức khỏe vẫn chưa bình phục hẳn...

Tuy nhiên, từ đó đến nay, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ đã nhiều lần điện thoại trực tiếp cho ông Nguyễn Xuân Tùng - Giám đốc Công ty Xuân Tùng, kể cả việc gửi giấy triệu tập, song ông Tùng vẫn chưa đến làm việc; thậm chí còn tỏ thái độ coi thường không nghe điện thoại.

Về chiếc túi xách của anh Việt, đến sáng 23/2, Công ty Xuân Tùng mới cho người mang đến giao nộp tại Công an TP Tam Kỳ.

Anh Trương Văn Việt với thương tích do bị nhân viên xe khách Xuân Tùng hành hung.

Nhưng, qua kiểm tra tại cơ quan Công an TP Tam Kỳ có sự chứng kiến của nhân viên Công ty Xuân Tùng là người mang túi xách đến, anh Việt xác định đồ đạc để trong túi xách bị xáo trộn, đặc biệt 2 hộp sâm cao ly và 1 bộ sơ-mi anh mua từ TP Hồ Chí Minh mang về để tặng người thân trong dịp Tết đã bị mất...

Theo lời khai của anh Việt: Vì hoàn cảnh gia đình, anh vào TP HCM kiếm kế sinh nhai. Trong dịp Tết Tân Mão, anh về quê ăn Tết, đi xe khách giường nằm BKS 43X-2480 của Công ty Xuân Tùng.

Khi lên xe, anh mang theo túi xách thì người của nhà xe yêu cầu đưa hành lý cho họ để vào thùng xe. Nhưng về tới TP Tam Kỳ, anh xuống xe thì phát hiện không có túi xách nên yêu cầu nhà xe mời Công an đến giải quyết.

Một số nhân viên lái xe, phụ xe đã xô anh ngã xuống đường để lái xe bỏ chạy; anh vùng dậy đứng đón trước đầu xe. Ngay lập tức, có 3 người là lái xe và phụ xe cầm tuýp sắt, cờ lê trên xe xuống xông vào đánh anh. Bị đánh tới tấp, anh vừa kêu cứu vừa bỏ chạy, song đối tượng có dáng người thấp lùn vẫn không chịu buông tha, đuổi theo cầm tuýp sắt tiếp tục phang thẳng vào người anh...

Sau đó, cả 3 người lên xe, lái xe bỏ chạy nên quần chúng tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Hoàng – Trần Cao Vân, thấy bất bình, phẫn nộ điện thoại báo Cảnh sát 113 chặn bắt.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng cho biết: Điều tra bước đầu đã xác định được 3 đối tượng liên quan đến vụ hành hung anh Việt. Đó là phụ xe Trần Văn Vũ (28 tuổi), trú ở tổ 6, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, là kẻ đã cầm tuýp sắt truy đuổi đánh anh Việt; lái xe Nguyễn Văn An (34 tuổi), trú ở thôn 1, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam và Lưu Văn Vinh (28 tuổi), trú ở xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, là đối tượng đã lái xe bỏ chạy.

Công an TP Tam Kỳ cũng đã giới thiệu anh Việt đến Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Quảng Nam để giám định thương tích làm căn cứ xử lý sự vụ theo quy định của pháp luật

L.Vân - T.Nguyễn
.
.
.