Cần sớm ổn định cuộc sống cho người dân tái định canh định cư ở thủy điện An Khê - Kak Nak

Chủ Nhật, 19/08/2012, 20:22
Thủy điện An Khê - Kak Nak thiết kế trái quy luật tự nhiên đã giết chết dòng sông Ba, gây bức xúc trong nhân dân và góp phần tạo nên những thảm họa thiên tai bất thường cho người dân sống trong khu vực sông Ba ở hai tỉnh Gia Lai và Phú Yên. Đau xót nữa là công trình khởi công từ tháng 11/2005 đến cuối năm 2010 chặn dòng đi vào hoạt động đến nay nhưng hàng trăm hộ dân sống trong vùng lòng hồ bị ảnh hưởng đến đất sản xuất vẫn chưa được giải quyết, ảnh hưởng cuộc sống nhân dân.

Thủy điện An Khê - Kak Nak có 1.160 hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất, đất ở, trong đó số hộ phải tái định cư là 345 hộ. Theo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định canh định cư các dự án huyện Kbang, Gia Lai, thủy điện An Khê - Kak Nak chặn dòng nhiều tuyến đường vào khu sản xuất bị ngập nên người dân đi lại khó khăn. Tuy diện tích đất rẫy không bị ngập dưới lòng hồ nhưng không có đường đi lại sản xuất nên người dân cũng phải bỏ.

Làng di dân thủy điện An Khê - Kak Nak tái định cư nhưng chưa định canh.

Theo dự toán số tiền phải bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất lên đến gần 36,5 tỷ đồng. Nhiều lần chính quyền địa phương, người dân yêu cầu phải đền bù, nhưng đến nay việc chi trả tiền đền bù cho người dân vẫn chưa thực hiện. Bên cạnh đó, 345 hộ trong diện tái định cư di chuyển đến nơi ở mới tại 5 điểm dân cư mới đến nay nhiều hộ vẫn chưa có đủ đất sản xuất.

Tại làng Groi thị trấn Kbang, có 65 hộ thiếu 81ha đất, nhưng vùng quy hoạch bị các hộ khác đến lấn chiếm… Đến nay chủ đầu tư Ban Quản lý dự án Thủy điện 7 vẫn chưa giải quyết dứt điểm những tồn tại trên theo quy định của Chính phủ

N.Như
.
.
.