Cần sớm chặn đứng tin đồn “bà già ăn thịt trẻ em”

Thứ Tư, 26/10/2005, 08:56

Xuất phát từ Tây Nguyên, tin đồn nhảm về bà già "quỷ đỏ" ăn thịt trẻ em đã "xuống" tận Quảng Nam, ra Huế và bây giờ đang rộ lên ở Quảng Trị.

Nội dung tin đồn thất thiệt trên lan truyền như sau: Một phụ nữ ở Kon Tum (có người bảo là Gia Lai, không có thời gian và địa điểm) sau khi chết bị một con mèo đen nhảy qua xác làm bà ta sống lại và nằng nặc đòi ăn tim, gan. Tưởng vợ mình đói bụng, người chồng tức tốc ra chợ mua tim, gan lợn về làm cho vợ ăn, nhưng khi về đến nhà thì thấy bà ta đã giết chết 2 đứa con nhỏ và moi tim, gan để ăn. Sợ quá, người chồng liền báo cho cơ quan Công an. Công an đã đến và bắn 6 phát súng, nhưng người phụ nữ kia vẫn không chết. Sau đó, bà ta bỏ chạy, rồi tìm về các trường học để giết học sinh, moi tim, gan ăn...

Khi tin đồn này lan đến Huế, nhiều trẻ em đã không dám đến trường một mình vì sợ bà già "quỷ đỏ" sẽ ăn thịt. Nghiêm trọng hơn, ở một số trường học, nhiều em học sinh không dám đeo khăn quàng vì sợ màu đỏ sẽ thu hút sự chú ý của bà già  "quỷ đỏ".

Thầy Lê Mạnh Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Tp. Huế cho biết, vào ngày thứ 7 (8/10), tại trường đã có khoảng 5 em học sinh không chịu đeo khăn quàng đỏ vì sợ bà già "quỷ đỏ". Sau khi được các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tổng phụ trách Đội giải thích, trấn an, các em mới giải tỏa được tâm lý lo sợ...

Trung tá Trương Đình Đức, Phó trưởng Công an Tp. Huế cho biết, Công an Tp. Huế đã có thông báo cho người dân được rõ và có các biện pháp ngặn chặn tin đồn gây nhiễu loạn quần chúng.

Sau khi tin đồn thất thiệt tại Tp. Huế tạm lắng, trong các ngày 23, 24/10, tại thị xã Đông Hà (Quảng Trị) đã rộ lên tin đồn tương tự và được thêm thắt, cải biến với nhiều tình tiết giật gân. Rõ ràng, đây là một tin đồn nhảm nhí, thất thiệt, song buồn rằng không ít người đã cố tình thêm thắt gây hậu quả xấu.

Ngoài việc thông báo rõ tin đồn thất thiệt để người dân yên tâm, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, có biện pháp ngăn chặn, đồng thời tìm ra thủ phạm đã gieo rắc tin đồn nhảm để xử lý nghiêm trước pháp luật

Phan Thanh
.
.
.