Cần giải quyết hợp lý, trọn tình vụ xe cứu thương gây tai nạn chết người

Thứ Năm, 23/10/2014, 07:24
Cách đây 2 tháng, trên tuyến quốc lộ 1 qua xã Hải Trường, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người chết, 2 người bị thương. Trong đó, gia đình anh Nguyễn Đăng Hùng (trú xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) có 2 người chết, bản thân anh đến nay vẫn đang bị chết lâm sàng. Cha mẹ nạn nhân đã kiệt sức vì phải chạy vạy từng ngày lo tiền thuốc cho con trai. Thế nhưng, qua 2 tháng với nhiều lần thương lượng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải (tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa thể bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân…

Như đã thông tin, chiều 21/8, xe cứu thương BKS 74B-0549 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải (Bệnh viện Triệu Hải) do lái xe Bùi Hữu Quýnh (48 tuổi, là viên chức của bệnh viện) điều khiển, chở bệnh nhân Nguyễn Thị Nhược Hàn (6 tháng tuổi, con của vợ chồng anh Nguyễn Đăng Hùng, chị Nguyễn Thị Hồng Tâm, trú thôn Linh Chiểu, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong) của Khoa Cấp cứu hồi sức, Bệnh viện Triệu Hải vào Bệnh viện Trung Huế để cấp cứu, điều trị. Trên xe còn có 1 nữ y tá và vợ chồng anh Hùng, chị Tâm. Khi xe chạy đến địa phận trên thì xảy ra tai nạn đấu đầu trực tiếp với xe ôtô tải BKS 43C-026.42 do lái xe Nguyễn Anh Tài (24 tuổi, trú TP Đà Nẵng) điều khiển hướng ngược lại. Hậu quả, mẹ con chị Tâm và lái xe Quýnh tử vong, nữ y tá và anh Hùng bị thương nặng.

Chiều 2/10, tại phiên thương lượng lần thứ 4 về bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân Nguyễn Đăng Hùng (có sự hướng dẫn, chứng kiến của điều tra viên hình sự, Công an huyện Hải Lăng), ông Trần Văn Trịnh, Trưởng phòng Hành chính Tổ chức, Bệnh viện Triệu Hải (đại diện theo ủy quyền của lãnh đạo Bệnh viện Triệu Hải) đã ký biên bản đồng ý với mức bồi thường thiệt hại riêng đối với mẹ con chị Tâm là 131.900.000 đồng. Việc bồi thường thiệt hại đối với anh Hùng, Bệnh viện Triệu Hải sẽ thương lượng sau với gia đình nạn nhân. Đến buổi thứ 2 làm việc trực tiếp với ông Lưu Văn Hiền, Giám đốc Bệnh viện Triệu Hải, ông Hiền mới xác định với phóng viên, Bệnh viện Triệu Hải phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình anh Hùng theo quy định của pháp luật. Ông Hiền đồng thời cho biết, sau khi thấy rõ trách nhiệm trên, ông đã làm văn bản thống nhất mức bồi thường 131.900.000 đồng riêng đối với mẹ con chị Tâm trình xin ý kiến của Giám đốc Sở Y tế tỉnh.

Việc phải xin ý kiến chỉ đạo, xử lý sự việc là do Bệnh viện Triệu Hải không có kinh phí. Bệnh viện có 200 giường bệnh, được Nhà nước chi kinh phí hoạt động hằng năm là 1,4 tỷ đồng (7.000.000 đồng/giường bệnh). Nhưng hằng năm, Sở Tài chính tỉnh đều đã giữ lại 30% trong tổng số tiền nói trên. Trong khi đó, riêng trả tiền điện, nước hằng năm của bệnh viện là hơn 700 triệu đồng… Vì vậy, nếu trích từ nguồn kinh phí chi theo ngân sách để bồi thường thì không chỉ vi phạm quyên tắc tài chính, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của bệnh viện…

Vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 2 người bị thương nặng.

Tuy nhiên, sáng 22/10, chúng tôi tìm hiểu sự việc trên với ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, thì ông Thành cho rằng: Sự việc chưa có tiền lệ nên Sở chưa quyết định được. Sở đang tìm hiểu lại sự việc và kiểm tra các văn bản, quy định của pháp luật liên quan. Liên quan vụ TNGT, cơ quan CSĐT, Công an huyện Hải Lăng đã rất có trách nhiệm trong hướng dẫn các bên liên quan giải quyết vụ việc. Ngày 16/10/2014, Công an Hải Lăng có Thông báo số 14/TB với nội dung lái xe Bùi Hữu Quýnh chạy xe không đúng làn đường nên đã gây tai nạn. Hành vi này là nguy hiểm cho xã hội, nhưng người thực hiện hành vi đã chết, vì thế không khởi tố vụ án.

Trong vụ việc này, Bệnh viện Triệu Hải là đại diện chủ sở hữu tài sản (xe cứu thương) nên căn cứ Điều 623 Bộ luật Dân sự, Thông tư số 03 năm 1983 và Nghị quyết số 03 năm 2006 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao và các điều luật dân sự khác có liên quan về bồi thường thiệt hại trong tai nạn ôtô, thì Bệnh viện Triệu Hải phải có trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân trên. Đối với lái xe Quýnh là người gây ra TNGT, nhưng là người thực hiện mệnh lệnh hành chính của lãnh đạo bệnh viện nên đồng thời căn cứ các điều luật trên, lái xe Quýnh không phải hoàn trả tiền cho bệnh viện (trong trường hợp bệnh viện đã bồi thường cho các nạn nhân) ngay cả khi Quýnh còn sống…

Tìm hiểu được biết, gia đình ông Nguyễn Đăng Chiêm (bố của nạn nhân Nguyễn Đăng Hùng) hiện nay đang rất khó khăn. Bệnh nhân Hùng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, nay đã chuyển vào Bệnh viện TW Huế, nhưng vẫn đang bị chết lâm sàng. Gia đình anh Quýnh cũng đang rất cơ cực. Vợ anh là chị Hồ Thị Mẫn, nhân viên hộ lý của Bệnh viện Triệu Hải, với đồng lương còm cõi, đang phải nuôi hai con nhỏ ăn học… Thiết nghĩ, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị nên sớm xem xét giải quyết sự việc sao cho vừa đúng lý, vừa trọn tình!

Thanh Bình
.
.
.