Cần điều tra, xử lí nghiêm các đối tượng tung tin đồn thất thiệt
>> Làm rõ người tung tin đồn thất thiệt “nữ sinh Hà Nội bị rạch đùi”
Điển hình như tin đồn về đổi tiền; bắt cóc trẻ em hay việc một số “sếp” trong ngành ngân hàng bị bắt… làm rúng động dư luận. Mới đây nhất, ngày 7/5, đối tượng đã tung tin 3 nữ sinh bị rạch đùi ở Nhà hát lớn Hà Nội. Trước đó, tại Hải Phòng cũng xuất hiện thông tin nữ sinh bị rạch đùi…
Để làm rõ những tin đồn trên, cơ quan chức năng đã phải bỏ ra không ít công sức, thời gian. Điển hình như thông tin nữ sinh bị rạch đùi, sau hơn 1 ngày quyết tâm điều tra, sau khi triệu tập hàng chục đối tượng, trưa 9/5, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Đội 14), PC 45, Công an TP Hà Nội đã làm rõ đối tượng thông tin đồn lên mạng là Nguyễn Khánh Thành, 27 tuổi, quản trị mạng trang Truongxua.vn thuộc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển cộng đồng mở. Hiện, cơ quan điều tra đang xem xét, xử lí hành vi vi phạm của Thành với quan điểm xử lí nghiêm khắc để răn đe, giáo dục chung.
![]() |
Đối tượng Nguyễn Khánh Thành trả lời câu hỏi của phóng viên Báo CAND. |
Trước đó, cơ quan ANĐT cũng đã làm rõ 2 đối tượng là Vũ Đức Trung 31 tuổi, trú tại ngõ 218, Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội (đang sống tại Khu biệt thự Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội), và Lê Văn Thành, 36 tuổi, trú tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội vì có hành vi đưa trái phép thông tin lên mạng viễn thông. Kết thúc vụ án, Vũ Đức Trung bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 36 tháng tù; Lê Văn Thành 24 tháng tù thể hiện sự kiên quyết của các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh với các đối tượng tung tin bịa đặt, gây ảnh hưởng đến ANTT hoặc uy tín, danh dự của các tập thể, cá nhân.
Đối tượng Nguyễn Khánh Thành: Đây là bài học sâu sắc cho em Sáng 10/5, chúng tôi gặp đối tượng Nguyễn Khánh Thành, SN 1986, trú tại phường Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) tại phòng làm việc của Đội 14 Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội. - Vì sao em lại “up” bài viết không đúng sự thật về việc nữ sinh bị rạch đùi nói trên lên trang web truongxua.vn? Lúc đó, em đọc nội dung, chỉ nghĩ đơn giản là “up” lên để cảnh báo cho các bạn nữ tham gia trang web biết và đề phòng trường hợp tương tự. - Vì sao em lại đổi địa danh từ Hải Phòng thành Hà Nội, khiến dư luận Hà Nội trở nên lo lắng, bức xức? Em vừa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở thấy ghi địa danh nơi xảy ra sự việc là Quảng trường Nhà hát lớn, em nghĩ là họ ghi nhầm địa danh nên em chữa lại là Hà Nội. - Tại sao em lại đưa thêm hình con dao lam vào? Như thế càng làm tăng tính bạo lực trong thông tin? Em chỉ định cho vào để tăng thêm tính cảnh báo thôi - Thế em đã ý thức được việc làm của mình gây hậu quả nghiêm trọng đến tình hình ANTT chưa? Sau khi em “up” bài trên lên trang web, vì bận việc, 2 ngày sau, em mới vào mạng và biết được những thông tin mình đưa bị sai nên đã rút xuống ngay. Đến lúc này, em mới ý thức hết được hậu quả việc làm của mình. Em rất ân hận nhưng việc đã xảy ra mất rồi. Đây là bài học sâu sắc cho em và các bạn thường xuyên tải thông tin lên các trang web xã hội hay Facebook. - Hiện cơ quan Công an đang điều tra hành vi của em theo Bộ luật Hình sự. Nếu bị khởi tố hình sự, em nghĩ như thế nào? Em rất mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, bởi em chỉ vô thức gây ra hậu quả nghiêm trọng này. |