Cần Thơ tổ chức lễ giỗ Đức Y tổ Hải Thượng Lãn Ông

Thứ Bảy, 15/02/2014, 20:04
Ngày 15/2, TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 223 Đức Y tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1794 - 2014).

Đại danh y Lê Hữu Trác, hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, quê ở tỉnh Hưng Yên, tác giả bộ sách Y tông tâm lĩnh được coi là bộ Bách khoa toàn thư Y học của thế kỷ 18. Ông là hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc với kiến thức uyên thâm, tinh thần trách nhiệm, tấm gương sáng về y đức - y đạo - y thuật cho đời sau noi theo. Đồng thời, ông còn là nhà văn, nhà thơ xuất sắc. Sau khi mất, ông được nhân dân và giới y học suy tôn là bậc Y thánh của Việt Nam.

Năm 1990, Bộ Văn hóa thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) xếp hạng quần thể Di tích Hải Thượng Lãn Ông ở tỉnh Hưng Yên là Di tích cấp Quốc gia. Đền thờ Hải Thượng Lãn Ông ở TP Cần Thơ được thành lập năm 1967, tại đường Trần Việt Châu (phường An Hòa, quận Ninh Kiều), được công nhận là Di tích cấp thành phố.

Theo ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, lễ giỗ Đức Y tổ Hải Thượng Lãn Ông là dịp để các lương y, thầy thuốc, cán bộ ngành Y tế thành phố học tập y đức của người

V.Đức
.
.
.