Cần Thơ thêm 75 ca nhiễm mới, phong tỏa một doanh nghiệp trong KCN Trà Nóc

Thứ Năm, 22/07/2021, 20:52
Nữ nhân viên của Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Pataya Việt Nam, nhiễm COVID-19 nên Chủ tịch UBND quận Bình Thủy đã quyết định phong tỏa tạm thời doanh nghiệp này.


Chiều 22/7, Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Pataya Việt Nam, có địa chỉ Lô 44 (Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), đã được phong tỏa tạm thời.

Việc phong tỏa nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch và ngăn chặn việc lây nhiễm trong cộng đồng liên quan đến ca nhiễm COVID-9. Theo quyết định của Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, tạm thời phong tỏa doanh nghiệp từ chiều 22/7, cho đến khi có thông báo mới.

Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Pataya Việt Nam, có hơn 1.000 công nhân. “Sau khi phát hiện ca F0 là nhân viên văn phòng có kết quả dương tính, ngành chức năng đã truy vết các trường hợp liên quan và lấy mẫu xét nghiệm. Các F1 đều cho kết quả âm tính SARS-CoV-2”, lãnh đạo quận Bình Thủy nói.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, tất cả công nhân, người lao động không được ra, vào khu vực phong tỏa, trừ trường hợp đặc biệt phải có sự đồng ý của chính quyền địa phương.

Tối 22/7, theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ, thành phố có thêm 75 ca nhiễm mới, đã truy vết 171 F1, 121 F2. Từ ngày 8 đến 22/7, Cần Thơ có 339 ca nhiễm, 2 ca đã tử vong và 1.911 người đang cách ly tập trung.

Văn Vĩnh
.
.
.