Cần Thơ phong tỏa khách sạn Ninh Kiều Riverside

Thứ Hai, 12/07/2021, 14:50
Trưa 12/7, Cần Thơ đã phong tỏa khách sạn Ninh Kiều Riverside và phần khu vực 1 đường Hai Bà Trưng thuộc phường Tân An và một phần phường An Hòa, với 26 hộ dân.

Trưa 12/7, ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), đã ký quyết định phong tỏa hai khu vực ở phường Tân An và phường An Hòa.

Cụ thể, từ 11h ngày 12/7, phong tỏa Khách sạn Ninh Kiều Riverside Cần Thơ và một phần khu vực 1 đường Hai Bà Trưng thuộc phường Tân An, với diện tích 5.000m2.

Từ 11h ngày 12/7, phong tỏa Khách sạn Ninh Kiều Riverside bị phong tỏa. 

Tại phường An Hòa, khu vực phong tỏa có diện tích khoảng 4.000m2, từ số nhà 1/13A đường Mậu Thân đến số 1/31A, bờ kè Rạch Ngỗng, với tổng số 26 hộ dân, 108 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa bắt đầu từ 13h ngày 12/7, cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều yêu cầu người dân trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa không được ra khỏi khu phong tỏa, trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương.

Một phần phường An Hòa bị phong tỏa.

Trước đó vào chiều 10/7, UBND quận Ninh Kiều cũng đã phong toả một phần phường Tân An, với tổng số 266 hộ với 1.900 nhân khẩu.  

Từ từ 0h ngày 12/7, quận Ninh Kiều và Cái Răng, đã giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, các quận, huyện còn lại sẽ thực hiện giãn cách theo tinh thần Chỉ thị 15.

Cù Dzĩnh
.
.
.