Cần Thơ: Cứu sống bé trai 6 tháng tuổi bị mắc dị vật trong lúc uống vắc-xin

Thứ Tư, 06/03/2013, 18:00
Trong lúc uống vắc-xin phòng bệnh, một cháu bé 6 tháng tuổi ở Cà Mau bị đầu ống nhựa rớt xuống cổ họng, chẹn ngay đường thở phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch…

Tối ngày 5/3, bác sĩ Châu Chiêu Hòa, Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu lấy dị vật đường thở cho bé trai N.M.Đ (6 tháng tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) bị đầu ống nhựa (loại ống nhỏ giọt dùng bơm vắc- xin) chẹn bít đường thở.

Trước đó, ngày 4/3 cháu Đ. được gia đình đưa đến trạm y tế uống vắc-xin OPV (ngừa bại liệt). Trong lúc cán bộ y tế cho uống thuốc bằng ống nhỏ giọt, bé trai bị đầu ống nhựa rớt vào họng. Khi đó, người nhà có dùng tay móc nhưng thấy bé càng tím tái nên đưa đến Bệnh viện huyện Trần Văn Thời cấp cứu. Ngay sau đó, cháu Đ. được chuyển lên Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng tím tái, khó thở và co kéo phải thở ô xy. Các bác chỉ đã nội soi thanh khí quản cấp cứu lấy dị vật đường thở, tuy nhiên do dị vật chẹn ngay đường thở ở vị trí nguy hiểm, nên các bác sĩ quyết định phải tiến hành mở khí quản để lấy dị vật nhanh chóng, vì để lâu có thể nguy hiểm đến tính mạng cháu bé.

Hiện tình trạng sức khỏe cháu bé đã ổn định và đang nằm điều trị tại bệnh viện. “Đây là một trường hợp tai nạn hi hữu cần được các cán bộ y tế và người nhà chú ý khi cho trẻ uống vắc - xin, đề phòng khi bóp ống mạnh, áp lực lớn làm sứt đầu ống như vậy”, bác sĩ Hòa khuyến cáo

Văn Vĩnh
.
.
.