Các tỉnh miền Trung tích cực khắc phục hậu quả lũ lụt

Thứ Hai, 18/11/2013, 08:16
Theo báo cáo nhanh của Công an các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, tính đến chiều 16/11, Công an các đơn vị, địa phương đã thành lập các đoàn do các đồng chí trong Ban Giám đốc làm trưởng đoàn phối hợp với các đơn vị chức năng đi kiểm tra, đôn đốc và trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với mưa, lũ tại các địa bàn trọng điểm. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức di dời, sơ tán dân tại các vùng có nguy cơ ảnh hưởng của mưa, lũ...

Tại tỉnh Quảng Ngãi, nước lũ trên các con sông Trà Khúc và sông Vệ rút xuống rất chậm, chỉ dưới mức báo động 2 và báo động 3, do đó nhiều vùng trũng thấp, ven sông vẫn còn bị ngập sâu. Với tinh thần, “lũ rút đến đâu, giúp dân khắc phục đến đó”, Thiếu tướng Lê Xuân Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, chỉ đạo CBCS Công an tỉnh và các huyện, xã chia thành nhiều tổ công tác xuống địa bàn, phối hợp cùng lực lượng Quân đội, dân quân tự vệ đưa người dân đi sơ tán tránh lũ trở về lại nhà khi nước lũ dựt cạn, sửa lại nhà cửa xiêu vẹo, dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm sạch các giếng nước… đề phòng dịch bệnh.

Ngay sau khi nước lũ rút khỏi những đoạn QL1A trũng thấp, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ tổ chức nhiều tổ công tác hướng dẫn, điều tiết hàng nghìn ôtô ách tắc do lũ lụt, tiếp tục lưu thông. Tuy nhiên, đến 23h30 ngày 16/11, tuyến QL1A, đoạn qua cầu Kênh, thuộc thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh tạm thời bị ách tắc. Nguyên nhân do nước lũ chảy xiết tràn qua cầu Kênh đã làm sụp một phần đầu cầu.

Trung đoàn E23 (Bộ Công an) vào vùng lũ huyện Tuy Phước và thị xã An Nhơn, Bình Định sơ tán dân.

Trước tình hình trên, Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt kịp thời chỉ đạo các lực lượng Công an khẩn trương điều tiết giao thông, tránh sụp cầu; đồng thời phối hợp lực lượng chức năng tổ chức khắc phục điểm sạt lở, đến sáng 17/11 đã thông xe bình thường.

Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Lũ lụt đã làm ngập hàng trăm nghìn nhà dân; trong đó có gần 120 ngôi nhà bị sập, trôi; tốc mái, xiêu vẹo. Nhiều cơ quan, trường học, trạm y tế, công trình công cộng bị hư hại. Đường sá bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng chục nghìn tấn lương thực và lúa giống bị ướt, hư hỏng; gần 1,5 nghìn héc-ta cây công nghiệp ngắn ngày (mì, mía) và khoảng 250 héc-ta rau màu bị ngập úng; rất nhiều gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi; 3 tàu cá ngư dân ở huyện Tư Nghĩa đã bị sóng đánh chìm… Toàn tỉnh có 15 người chết, 4 người mất tích và 19 người bị thương.

CSCĐ đưa trẻ sơ sinh ra khỏi vùng lũ. Ảnh: Ngọc Anh.

Tại tỉnh Quảng Nam, đến chiều 17/11, nước lũ sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An vẫn còn dưới mức báo động 3, lũ trên sông Vu Gia còn trên mức báo động 2; do đó nhiều vùng trũng thấp của các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc và TP Hội An vẫn còn chìm sâu trong biển nước và bị cô lập. Việc đi lại của người dân phải sử dụng thuyền và ghe nan. Vùng ven TP Tam Kỳ, nhiều nơi lũ còn ngập sâu, có nơi ngập đến 2m như khu vực Cồn Thị, thuộc phường Phước Hòa, do ảnh hưởng hồ Phú Ninh xả lũ; khiến sinh hoạt của người dân hết sức khó khăn do thiếu điện, nước sạch…

Công an tỉnh Quảng Ngãi dọn bùn đất tại các trường học ở huyện Nghĩa Hành sau khi lũ rút. Ảnh: Thành Sự.

Hiện, Sở GTVT tỉnh đang tổ chức khắc phục để thông tuyến. Cùng với lực lượng Quân đội, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động CBCS xuống địa bàn lũ đã rút, phối hợp với Công an các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt, giúp dân ổn định lại cuộc sống. Đại tá Hoàng Minh Thống, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: “Trong lũ lụt, CBCS đơn vị đã bám mặt đường làm cọc tiêu, hướng dẫn hàng nghìn phương tiện vào nơi tránh lũ an toàn. Hiện, nước lũ đã rút khỏi QL1A, nhưng CBCS đơn vị vẫn tiếp tục bám mặt đường hướng dẫn, điều hòa giao thông, với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối ATGT, không để xảy ra sự cố đáng tiếc”…

Tỉnh Bình Định, sáng 17/11, nước lũ trên sông Kôn tại Thạch Hòa cũng mới rút xuống dưới báo động 3. Lũ lụt đã làm sạt lở nhiều nơi trên địa bàn các huyện Vân Canh, Tuy Phước và thị xã An Nhơn (Bình Định), khiến giao thông bị chia cắt. Taluy mái cầu Mô La, nằm ở giáp ranh giữa Hiệp Vinh và Tân Vinh (xã Canh Vinh) bị sạt lở nặng khiến hàng chục ngôi nhà dân dọc 2 bên cầu Mô La có nguy cơ bị đổ sập. Hơn 100m đường liên thôn từ ngã 3 cầu Bà Di về Tháp Bánh Ít bị cuốn trôi, làm cho hàng chục hộ dân sống ở phía Bắc đê sông cầu Đỏ, thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc (Tuy Phước) bị cô lập... Lực lượng Công an tỉnh Bình Định, cùng với CBCS Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Duyên hải Nam Trung bộ ứng cứu, sơ tán hàng trăm hộ dân trong lũ lụt đến nơi cao ráo an toàn

Tại TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, nước lũ ở các vùng trũng thấp huyện Hòa Vang đã rút, lãnh đạo đơn vị đã điều động CBCS xuống địa bàn hỗ trợ người dân dọn vệ sinh, làm sạch đường sá, các trường học… đề phòng dịch bệnh. Trên tuyến QL1A, sau lũ lưu lượng xe cộ lưu thông tăng cao, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT…  

Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, chiều 17/11, hàng nghìn nhà dân ở các xã vùng trũng, như: Quảng Thái, Quảng Thọ, Quảng Thành, Quảng An (huyện Quảng Điền); Hương Thọ, Hương Toàn (thị xã Hương Trà) vẫn còn bị ngập trong nước lũ từ 0,2-0,5m. Trong sáng 17/11, tuyến đường qua đèo Phước Tượng (huyện Phú Lộc) bị sạt lở đã được xử lý, thông tuyến trở lại. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Công ty Đường bộ tỉnh tăng cường khắc phục điểm sạt lở và hướng dẫn, phân luồng giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho xe cộ qua tuyến đường này.

Công an các đơn vị, địa phương di dời gần 3.000 hộ dân
ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ ảnh hưởng mưa lũ

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (ƯP với BĐKH, PCLB, TKCN) Bộ Công an về tình hình, công tác triển khai ứng phó với mưa, lũ của Bộ Công an, Ban Chỉ đạo (ƯP với BĐKH, PCLB, TKCN) Bộ Công an đã tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên theo dõi, nắm sát tình hình, diễn biến của mưa, lũ và chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt, bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc để kịp thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương ứng phó hiệu quả. Thường trực sẵn sàng lực lượng, vật tư phương tiện để kịp thời chi viện cho các đơn vị địa phương khi có yêu cầu. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến mưa, lũ, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó và tổng hợp báo cáo tình hình.

Theo báo cáo nhanh của Công an các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, tính đến chiều 16/11, Công an các đơn vị, địa phương đã thành lập các đoàn do các đồng chí trong Ban Giám đốc làm trưởng đoàn phối hợp với các đơn vị chức năng đi kiểm tra, đôn đốc và trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với mưa, lũ tại các địa bàn trọng điểm. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức di dời, sơ tán dân tại các vùng có nguy cơ ảnh hưởng của mưa, lũ, điển hình: Công an Quảng Ngãi đã di dời trên 2.839 hộ dân vói 5.600 nhân khẩu; Công an TP Đà Nẵng đã di dời 90 hộ dân địa bàn quận Cẩm Lệ. Huy động gần 600 lượt cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở giúp dân và chi viện nhiều lương thực, nước uống. Đã tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt; tổ chức các chốt giao thông, kiên quyết không để người, phương tiện tham gia giao thông tại các địa bàn có nguy cơ cao bị ngập lụt, đập tràn…

Hiếu Quỳnh

43 người chết và mất tích do lũ cuốn

Chiều 17/11, Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên cho biết, thống kê ban đầu đã có 43 người chết và mất tích do mưa lũ, 16 người khác bị thương. Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi: 15 người chết và 4 người mất tích;  tỉnh Bình Định: 16 người chết và 1 người mất tích; tỉnh Quảng Nam: 4 người chết, 1 người mất tích; còn lại các tỉnh Gia Lai và Kon Tum mỗi nơi 1 người chết. Ngoài ra, còn có 20 trường hợp bị thương do lũ. Đa số trường hợp chết trong mưa lũ là do sự chủ quan đi lại trong những khu vực nước lũ chảy xiết, bị lật thuyền khi đi vớt củi, đánh cá trên sông... Về tài sản, tỉnh Quảng Nam hiện vẫn chưa thống kê được. Còn các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, đã có gần 40 ngôi nhà dân bị sập, trôi; 166 nhà bị tốc mái, xiêu vẹo. Hàng chục nghìn héc-ta lúa, hoa màu bị hư hại; hệ thống giao thông, thủy lợi bị sạt lở nghiêm trọng. Công an các tỉnh miền Trung đã cùng chính quyền và lực lượng vũ trang sơ tán gần 20 nghìn hộ dân ra khỏi vùng bị lũ lụt uy hiếp tính mạng đến nơi an toàn; trong đó tỉnh Quảng Ngãi sơ tán nhiều nhất, với 16.405 hộ/66.961 người

T. Thành

Kon Tum: Thông đường tạm tại những tuyến sạt lở

Đến chiều 17/11, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông (Kon Tum), ông Nguyễn Văn Lân cho biết, trên địa bàn vẫn tiếp tục mưa to nên tình hình sạt lở, lũ quét có thể vẫn chưa dừng lại. Mặc dù các tuyến đường về các xã Đăk Nên; Măng Bút, Đăk Tăng, Ngọc Tem, tuy đã thông tuyến; nhưng cũng chỉ đi bộ được, ôtô không thể đi vì khối lượng sạt lở quá lớn. Tuyến quốc lộ 24 sạt lở, đứt gãy tại Km75 + 900 (thuộc xã Pờ Ê), một đoạn dài khoảng 20m, sâu 10m, theo ông Huỳnh Tấn Phục, Giám đốc Sở GTVT Kon Tum, đã làm đường tạm đi bộ cho người dân. Mưa lũ cũng đã cuốn trôi 4 công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng; ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum tập trung chỉ đạo sở, ngành chức năng và chính quyền các huyện, thành phố kịp thời triển khai công tác khắc phục, đảm bảo không hộ nào thiếu đói lương thực; đồng thời huy động lực lượng khắc phục các điểm sạt lở do mưa lũ gây ra để sớm thông đường, tạo thuận lợi trong công tác ứng cứu, nếu mưa lũ còn tiếp tục diễn ra trong những ngày tới và đảm bảo đi lại cho người dân

N.H.Khôi

T.Thành - N.Thùy - H.Nguyên - A. Khang - L.Anh - T.Sự
.
.
.