Các tỉnh Nam Trung Bộ triển khai chống bão Hagupit

Thứ Tư, 10/12/2014, 21:12
Công an các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận đã phối hợp chính quyền các địa phương ven biển vận động, hướng dẫn người dân giằng chống nhà ở, đưa hàng trăm tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn…
>> Bão Hagupit giảm cấp độ, cách đảo Song Tử Tây 650 km

Chiều ngày 10/12, Đại tá Nguyễn Văn Minh - Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Phú Yên  cho hay, 8 ngư dân trên tàu đánh cá  PY - 96021TS do ông Huỳnh Tâm, 44 tuổi, trú ở khu phố Bạch Đằng, phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên làm thuyền trưởng bị lâm nạn ngoài khơi thuộc vùng biển Trường Sa đã được cứu hộ an toàn.

Trước đó vào sáng ngày 9/12, tàu đánh cá nêu trên đang hướng mũi lái từ biển khơi vào huyện đao Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa để tránh khỏi tầm nguy hiểm của cơn bão số 5 Hagupit đang tiến vào biển Đông, bất ngờ xảy ra sự cố mắc cạn, sóng gió xô đập chìm tàu. Rất may là ba tàu đánh cá khác của ngư dân Phú Yên đang hành nghề gần đó kịp thời tiếp cận cứu nạn.

CSGT Công an Phú Yên phối hợp cơ quan chức năng hướng dẫn và ngăn chặn thuyền đò ven sông Ba không hoạt động khi lũ từ thượng nguồn đang đổ về.

Trong một diễn biến có liên quan, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, hiện có 6.734 tàu thuyền gồm 43.110 ngư dân của địa phương này hành nghề đánh bắt hải sản trên biển, trong đó có 16 tàu thuyền gồm 132 ngư dân hoạt động ở ngư trường xa bờ.

Thông qua hệ thống thông tin liên lạc Incom, Bộ đội biên phòng Phú Yên đã hướng dẫn tất cả các tàu thuyền khẩn trương rời khỏi tầm nguy hiểm của cơn bão số 5. Ngoài ra, Bộ đội biên phòng Phú Yên huy động 160 cán bộ chiến sĩ cùng 5 xe ô tô, 5 tàu thuyền và 5 ca nô thường trực sẵn sàng triển khai phương án cứu nạn cứu hộ khi có tình huống xảy ra.

Tàu cứu nạn - cứu hộ của Bộ đội biên phòng Phú Yên hướng dẫn tàu thuyền ngư dân vào cửa sông Đà Diễn neo đậu tránh bão.

Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết 474 tàu đánh cá, gồm 1.240 ngư dân địa phương đang hành nghề trên biển cũng đã di chuyển tìm nơi tránh bão. Đặc biệt trên vùng biển Trường Sa, 11 tàu đánh cá cùng 80 ngư dân Khánh Hòa đã rời khỏi tầm dự báo nguy hiểm của bão. Các địa phương ven biển Khánh Hòa giằng neo 1.400 lồng bè nuôi tôm cá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - ông Trần Xuân Hòa chủ trì cuộc họp khẩn với các đơn vị, địa phương trong sáng ngày 10/12 để chỉ đạo triển khai các biện pháp khẩn cấp đối phó cơn bão số 5. Toàn tỉnh Ninh Thuận có 2.730 tàu thuyền, gồm 16.913 ngư dân đang hành nghề trên các vùng biển Bình Thuân, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bà Rịa-Vũng Tàu và ven bờ vùng ven bờ đã nhận được thông tin về cơn bão số 5 nên chủ động di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão. Một số địa phương đã chủ động triển khai xong phương án phòng chống lụt bão, đưa tàu bè về nơi neo đậu an toàn, tuyên truyền, vận động người dân bảo đảm an toàn cho người và tài sản trên biển…

Ca nô Bộ đội biên phòng Phú Yên tuần tra ở cửa sông Đà Diễn ngăn chặn ngư dân ra biển đánh bắt hải sản khi dự báo bão số 5 đang tiến gần bờ.

Tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương rà soát lại những vùng có nguy cơ triều cường ven biển, vùng sạt lở ven sông và các tuyến giao thông xung yếu để có biện pháp chủ động phòng chống với phương châm “Bốn tại chỗ”.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới bão số 5 di chuyển theo hướng Tây sau đó có khả năng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và khả năng đổ bộ vào Nam Trung bộ, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tốc độ mỗi giờ từ 75 - 88 km, giật cấp 10-11, biển động rất mạnh.

Cùng với lực lượng quân sự, bộ đội biên phòng ở địa bàn Nam Trung bộ, đến chiều tối 10/12, Công an các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận đã phối hợp chính quyền các địa phương ven biển vận động, hướng dẫn người dân giằng chống nhà ở, đưa hàng trăm tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, đồng thời huy động cán bộ chiến sĩ thường trực xuyên suốt ngày đêm, mỗi tỉnh đều chuẩn bị hàng chục phương tiện ô tô, ca nô, hàng trăm phao cứu sinh, lương thực thực phẩm… để chủ động xuất quân ứng cứu giúp dân khi có mệnh lệnh.

Lực lượng CSGT xây dựng phương án tuần tra khép kín trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy xung yếu để hướng dẫn phương tiện ô tô, tàu thuyền tránh bão và cứu nạn - cứu hộ khi có tình huống xảy ra, chủ động phối hợp các cơ quan chức trách ngăn chặn không cho các phương tiện đò thuyền hoạt động trên sông khi có lũ từ thượng nguồn đổ về.

Hữu Toàn
.
.
.