Các ngư dân Bình Định lâm nạn ngoài khơi đã về đến đất liền

Thứ Năm, 16/07/2015, 08:52
Sáng 15/7, tàu HQ 561 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã đưa 11 ngư dân Bình Định lâm nạn khu vực Trường Sa do chìm tàu đánh cá QNg-98604 TS, về đến Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, vào lúc 20h30 ngày 9/7, trong lúc tàu đánh cá QNg-98604 TS do ông Đỗ Văn Thu, trú ở thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, làm thuyền trưởng, cùng 11 ngư dân hành nghề lưới vây trên vùng biển gần đảo Đá Lớn, quần đảo Trường Sa thì xảy ra sự cố thủng vỏ, nước tràn vào khoang khiến cho tàu chìm dần.

Các ngư dân được đưa về Quân cảng Cam Ranh sáng 15/7.

Nhóm ngư dân phải đeo bám một chiếc thuyền thúng dập dềnh trên biển trong điều kiện sóng to, gió lớn. Trước khi tàu chìm, anh em ngư dân vớ lấy được ít mì tôm và điện thoại, nhưng do sóng nước xô đập nên chỉ còn một chiếc điện thoại sử dụng được để liên lạc với chủ tàu.

Chiều 10/7, khi Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nha Trang MRCC) liên lạc được nhóm ngư dân, họ báo tin đang trôi dạt trên biển, cách đảo Nam Yết 1,5 hải ly,á nhưng bộ đội Hải quân không tìm thấy chiếc thuyền thúng trong tầm quan sát. Đến tối hôm đó, họ được tàu đánh cá BĐ-95541 TS do ông Trương Định – trú ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, làm thuyền trưởng, tiếp cận cứu nạn sau khi nhận thông báo từ Đài thông tin duyên hải Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Công Sơn – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, 13h30 ngày 11/7, 11 ngư dân đã được Hải quân tiếp nhận đưa vào đảo Song Tử Tây để sơ cứu, chăm sóc sức khỏe trước khi đưa vào đất liền. Có mặt tại cảng Cam Rang, ông Phạm Trường – Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân, đồng thời hỗ trợ mỗi ngư dân 4 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Bình Định.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cũng đã hỗ trợ mỗi trường hợp 500.000 đồng trước khi họ lên xe ôtô về Bình Định. Được biết, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Bình Định cũng sẽ hỗ trợ cho nhóm ngư dân trên tàu đánh cá BĐ-95541 TS đã kịp thời tiếp cận, cứu nạn thành công 11 ngư dân của tàu bị nạn.

Hữu Toàn
.
.
.