Cả nước để xảy ra 6.582 vụ TNGT làm 2.427 người chết

Thứ Sáu, 28/03/2014, 08:38
Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong quý I/.2014, cả nước để xảy ra 6.582 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.427 người, bị thương 6.462 người.

So với cùng kỳ năm 2013, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí: số vụ giảm 13,71%, số người chết giảm 5,86%, số người bị thương giảm 17,45%. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 2.674 vụ, làm chết 2.374 người, bị thương 1.749 người. Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 41 vụ, làm chết 38 người, bị thương 12 người. Tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 17 vụ, làm chết 15 người, bị thương 1 người. Tai nạn giao thông hàng hải xảy ra 7 vụ nhưng không có thương vong và thiệt hại về người.

Riêng trong tháng 3/2014, toàn quốc xảy ra 1.750 vụ tai nạn, làm chết 609 ng ười và bị thương 1.721 người.

Được biết, 3 tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản trên 998 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền 577,38 tỷ đồng; tạm giữ trên 6.300 xe ô tô và gần 115 nghìn xe máy; tước 77.400 giấy phép lái xe. Cảnh sát đường thủy các địa phương đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 67 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, phạt tiền 35,9 tỷ đồng

Hải Châu
.
.
.