Cả nước có 80 thí sinh bị TNGT

Thứ Bảy, 04/06/2011, 14:39
Trong ngày thi thứ hai, cả nước có 3.470 thí sinh bỏ thi, trong đó có 30 thí sinh đến muộn không được vào thi; 80 thí sinh bị TNGT và 965 thí sinh bị ốm, có 30 thí sinh bị đình chỉ thi.

Kết thúc ngày thi tốt nghiệp thứ hai, theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, kỷ cương phòng thi tiếp tục được tăng cường, siết chặt, số thí sinh vi phạm quy chế thi bị phát hiện và bị đình chỉ thi đều giảm so với kỳ thi năm 2010. Ngày thi thứ hai không xảy ra các vụ việc tiêu cực nghiêm trọng trong thi cử. Số thí sinh bỏ thi tăng hơn ngày thi đầu, nhưng giảm so với năm trước.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã kiểm tra đột xuất công tác thi tại một số hội đồng thi tại quận Long Biên (Hà Nội), nhưng tình hình thi diễn ra suôn sẻ, nghiêm túc, đúng quy chế. Kết thúc môn thi thứ 4, Hà Nội đạt tỉ lệ dự thi là 99,8%, chỉ có 1 trường hợp đến muộn không được thi và không có thí sinh nào bị kỷ luật vì vi phạm quy chế.

Trong ngày thi thứ hai, có 3.470 thí sinh bỏ thi, trong đó có 30 thí sinh đến muộn không được vào thi; 80 thí sinh bị TNGT và 965 thí sinh bị ốm, có 30 thí sinh bị đình chỉ thi, 14 giám thị vi phạm quy chế thi, trong đó có 10 giám thị bị đình chỉ nhiệm vụ, 4 giám thị bị cảnh cáo

Thu Phương
.
.
.