Cả nước có 3 triệu học sinh bị tật khúc xạ

Thứ Hai, 15/09/2014, 08:14
Theo Bệnh viện Mắt TW, tật khúc xạ học đường (cận thị, viễn thị, loạn thị) đang tăng cao. Cả nước có 3 triệu học sinh (độ tuổi từ 6-15) bị mắc các tật khúc xạ cần được chỉnh kính, trong đó 2/3 là cận thị.

Tỷ lệ tật khúc xạ ngày càng tăng nhanh, chủ yếu ở các khu vực đô thị. Tại Hà Nội, tỷ lệ tật khúc xạ lên tới 40-50% ở những quận nội thành. Tật khúc xạ trong học đường đang được báo động, nguyên nhân chủ yếu là do các em đọc truyện trong điều kiện thiếu ánh sáng, chơi game, ngồi lâu trên máy vi tính…

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, thì phương pháp duy nhất là cho trẻ đeo kính, chỉnh kính đúng số và tái khám định kỳ tại các bệnh viện có chuyên khoa mắt

H.T.
.
.
.