Cá nặng đầy khoang từ Hoàng Sa, Trường Sa

Thứ Sáu, 13/02/2015, 11:50
Sáng 12/2, tại bến cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) nhiều tàu cá ngư dân từ ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa trở về cập bến, với tôm cá đầy khoang. Tàu QNg 52429, do thuyền trưởng Trần Văn Thanh (trú ở xã Bình Châu) vừa cập cảng đã có hàng chục thương lái tranh nhau mua cá.

Ông Thanh cho hay, phiên biển 15 ngày nhọc nhằn ở Hoàng Sa, các ngư dân đi trên tàu đã đánh bắt được gần 10 tấn cá chuồn; tính ra mỗi lao động kiếm được trên 12 triệu đồng. “Ra khơi mà trúng lớn thế này, chắc chắn ngư dân trên tàu tui sẽ có được cái Tết đầy đủ, đầm ấm với gia đình hơn mọi năm”, ông Thanh phấn khởi thổ lộ…

Hai tháng qua, vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa liên tục xảy ra biển động nên việc đánh bắt hải sản của ngư dân gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ giá dầu giảm mạnh, phiên biển được mùa, ngư dân đánh bắt trên vùng biển này thu nhập dư giả sắm Tết cho gia đình.

Niềm vui trúng đậm của ngư dân khi Tết đã cận kề.

Gia đình ông Trần Văn Hải (trú xã Bình Châu) có 3 tàu cá chuyên đánh bắt vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Phiên biển cuối năm của ngày giáp Tết này, mỗi tàu cá của ông Hải, sau khi trừ chi phí còn lời 300 triệu đồng. Ông Hải vui vẻ nói: “Với giá xăng dầu giảm như hiện nay, mỗi chuyến biển tui tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng cho mỗi tàu cá, so với lúc giá xăng dầu chưa giảm. Đây là số tiền khá lớn của ngư dân trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay”.

Tại cảng cá Sa Kỳ còn có nhiều tàu cá khác của ngư dân huyện đảo Lý Sơn đánh bắt ở ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa chạy vào cập cảng để bán hải sản. Ngư dân Bùi Văn Phải, trú ở thôn Đông, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, đi tàu cá số hiệu QNg 96169TS, hồ hởi cho biết, đây là phiên biển thứ ba liên tiếp tàu của anh “trúng đậm” cá từ Hoàng Sa.

Theo anh Phải, mỗi chuyến vươn khơi kéo dài 1 tháng, tàu của anh khai thác được gần 20 tấn cá các loại, trong đó phần lớn là cá chàm đỏ mắt, cá bò gù (cá ngừ đại dương). Với giá cá trung bình khoảng 40.000 đồng/kg như hiện nay, trừ phí tổn chuyến đi, 16 lao động trên tàu mỗi người thu được trên 15 triệu đồng, gần bằng cả năm bươn chải tại ngư trường gần bờ…

Trao đổi với bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, chúng tôi được biết: Huyện Lý Sơn hiện có trên 120 tàu cá công suất lớn đang tham gia khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Trong năm 2014, tổng sản lượng khai thác hải sản của ngư dân huyện Lý Sơn ước đạt gần 40.000 tấn, ước trị giá trên 300 tỉ đồng; trong đó ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa chiếm khoảng 2/3 tổng sản lượng, thu nhập bình quân mỗi lao động nghề biển đạt từ 70 – 90 triệu đồng. Riêng thời điểm đầu năm 2015, sản lượng khai thác ở 2 vùng biển trên đem lại nguồn thu nhập rất cao cho ngư dân Lý Sơn.

“Năm 2015, huyện Lý Sơn tiếp tục triển khai sâu rộng các chính sách hỗ trợ tới ngư dân theo Nghị định 67 của Chính phủ. Cùng với đó, ngành chức năng cũng khuyến khích ngư dân khai thác hải sản ở các ngư trường xa bờ trong vùng biển Việt Nam, giảm dần và tiến tới ổn định sản lượng khai thác hải sản ở vùng gần bờ”, bà Hương bày tỏ.

Trà Câu
.
.
.