CSGT ngăn kịp thời cô gái định tự tử trên cầu Chương Dương

Thứ Sáu, 06/09/2013, 08:57
Thấy cô gái đang trong tâm trạng mất bình tĩnh, có ý định nhảy xuống cầu Chương Dương tự vẫn, các chiến sĩ Đội CSGT số 5 đã nhanh chóng tiếp cận, đảm bảo an toàn cho cô gái.

Khoảng 7h30 sáng 5/9, tổ công tác của Đội CSGT số 5, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hà Nội do Thiếu úy Đặng Văn Thành chỉ huy, làm nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc ở đầu Bắc cầu Chương Dương, phát hiện một cô gái đi bộ trên làn đường dành cho xe máy có dấu hiệu bất thường.

Tổ công tác đã tới hỏi han sự việc thì lúc này cô gái đang trong tâm trạng mất bình tĩnh, có ý định nhảy xuống cầu Chương Dương tự vẫn. Đội CSGT số 5 đã nhanh chóng tiếp cận, đảm bảo an toàn cho cô gái.

Tại trụ sở Công an phường Ngọc Lâm, cô gái cho biết tên là Nguyễn Thị Hằng (19 tuổi) ở Thanh Hóa. Cách đây hơn 1 tuần, Hằng có mâu thuẫn với bố mẹ và gia đình nên đã lên Hà Nội ở. Sáng 5/9, trong tâm trạng buồn bã, Hằng đi lên cầu Chương Dương với ý định tự tử, nhưng may mắn được CSGT phát hiện kịp thời ngăn chặn ý định trên

T. Huyền
.
.
.