Mùa mưa lũ ở Đồng Tháp:

Buôn lậu qua biên giới diễn biến phức tạp

Thứ Năm, 07/09/2006, 08:30
Theo nhận định của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Đồng Tháp, tình hình buôn lậu qua biên giới còn diễn biến phức tạp. Vào thời gian tháng 9 và tháng 10 hàng năm, theo quy luật của lũ, khi nước lũ lên cao cũng là lúc các đối tượng buôn lậu qua biên giới hoạt động mạnh, phức tạp nhất trong năm.

Từ đầu năm đến nay, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện 292 vụ buôn lậu và gian lận thương mại, ước tính tổng số tài sản thu giữ khoảng 1,6 tỷ đồng, xử lý 176 đối tượng. Điển hình như: Ngày 8/8, tại địa bàn huyện Hồng Ngự, CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV kiểm tra phương tiện xe môtô BKS 66H1-9106 do Nguyễn Văn Sơn (SN 1988, ngụ ấp 4, xã Trường Lạc, huyện Hồng Ngự) điều khiển, phát hiện 1.800 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Sơn là đối tượng buôn lậu chuyên nghiệp, ngày 24/4 từng bị Công an huyện Hồng Ngự xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về tội buôn lậu. Do đối tượng tái phạm nên lực lượng Công an kiên quyết xử lý hình sự, đề nghị truy tố trước pháp luật.

Ngoài lực lượng Công an, các lượng lượng khác như Hải quan, Quản lý thị trường và Bộ đội Biên phòng cũng đóng vai trò quan trọng trong đấu tranh với bọn buôn lậu và gian lận thương mại ở Đồng Tháp. Đến nay, lực lượng Hải quan tỉnh Đồng Tháp kiểm tra phát hiện trên 100 vụ buôn lậu, thu giữ hàng hoá bất hợp pháp lên đến trên 441 triệu đồng; lực lượng Quản lý thị trường phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra 2.092 cơ sở, phát hiện 265 cơ sở vi phạm, xử lý nhắc nhở 256 cơ sở, phạt hành chính 9 chủ cơ sở với số tiền 13,85 triệu đồng, tiêu huỷ nhiều mặt hàng giả các loại. Lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện 41 vụ, thu giữ hàng hoá trị giá 78 triệu đồng.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng theo nhận định của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Đồng Tháp, tình hình buôn lậu vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là một số tuyến Thường Phước, Sở Thượng (Thước Nước - Tân Hội), tuyến Dinh Bà - Thông Bình. Các đối tượng buôn lậu thường vận chuyển những mặt hàng như: thuốc lá, đồ điện dân dụng, điện tử, đồ dùng gia đình, rượu ngoại… Thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu là tập hợp hàng hoá thành đai, kiện, thuê vác mướn băng đồng đi vòng tránh cửa khẩu Thường Phước, gửi hàng nhà dân sát biên giới. Khi có thời cơ thích hợp, các đối tượng tổ chức vận chuyển hàng bằng xe máy chạy trên tỉnh lộ 841 về Tân Châu hoặc Hồng Ngự để tiêu thụ.

Trước tình hình buôn lậu qua biên giới tại tỉnh Đồng Tháp, Ban chỉ đạo rút kết 7 vấn đề lớn trong công tác phòng chống buôn lậu. Trong đó, các lực lượng phải xây dựng kế hoạch hành động chống buôn lậu cụ thể, thiết thực với tình hình thực tế của địa phương…

Nam Giao
.
.
.