Bốn phu trầm đang bị bắt giữ trái phép để đòi tiền chuộc

Thứ Sáu, 06/09/2013, 20:07
Tìm kiếm giấc mộng đổi đời từ việc tìm trầm, các phu trầm đã bị cai trầm giam giữ đòi tiền chuộc ở xứ người.

Ngày 6/9, UBND xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình xác nhận có 3 người của địa phương xã Quảng Minh và 1 người xã Quảng Sơn đang bị các đầu nậu trầm bắt giữ trái phép ở Malaysia để đòi tiền chuộc.

Danh tính 4 phu trầm gồm Nguyễn Văn Hài (36 tuổi), Nguyễn Bình Luận (53 tuổi), Nguyễn Văn Báu (19 tuổi) đều trú xã Quảng Minh và Nguyễn Văn Quỳnh (19 tuổi) trú ở xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch.

Theo người nhà các phu trầm cho biết, đầu nậu trầm bắt giữ các phu trầm là người Việt trú ở huyện Quảng Ninh, Quảng Bình và điện về đòi gia đình mỗi phu trầm phải nộp 20 triệu đồng mới cho phu trầm về nước.

Cuối tháng 3 vừa qua, 5 phu trầm ở Quảng Trạch, Quảng Bình đã bị giết hại dã man, sau đó nhiều phu trầm không dám đi tìm trầm, nhưng nay lại rộ lên việc đi tìm trầm ở Quảng Bình. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có hơn 1.000 người Quảng Bình đang đi tìm trầm ở trong khu vực các nước Lào, Malaysia, Thái Lan và Myanma

Sông Lam
.
.
.