Bồn nước 1.500 lít từ tòa nhà 5 tầng rơi xuống phòng trọ, bé 8 tháng tuổi tử vong

Thứ Sáu, 04/09/2015, 19:04
Người mẹ và cô con gái 8 tháng tuổi đang trong phòng trọ thì bất ngờ bồn nước chứa khoảng 1.500 lít nước từ tầng 5 căn nhà lao thẳng xuống đầu...

Khoảng 15h5' ngày 4/9, trong cơn mưa to, gió lớn một sự cố đau lòng xảy ra tại khu nhà trọ số 4, đường số 3, KP5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM  khiến cháu gái 8 tháng tuổi tử vong và người mẹ nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu vào giờ trên trong cơn mưa to, gió lớn, bồn nước loại 1.500l từ tầng 5 căn nhà (có độ cao hơn 20m) số 22 đường số 3, KP5, rơi xuống  khu phòng trọ ở số 4/7/ 1, đường số 3, Hiệp Bình Phước.

Bồn chứa 1.500 lít nước đâm thủng mái tôn một phòng trọ nơi chị Ngô Thị  Ly (khoảng 35 tuổi) cùng con gái tên Phạm Ngô Quỳnh Ngân (8 tháng tuổi) đang ở bên trong, khiến cháu Ngân tử vong tại chỗ. Sau sự cố người dân nhanh chóng đưa chị Ly vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Công an phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Tại hiện trường bồn nước xé toạc mái tôn căn phòng trọ tạo một lỗ thủng lớn gây hư hỏng nhiều vậy dụng bên trong. Một phần thanh đà của dãy phòng trọ bị gãy, cục nóng máy lạnh bị rơi ra ngoài, một số hệ thống điện bị đứt.

Bồn nước 1.500 lít nằm gọn bên trong phòng trọ biến dạng. Theo quan sát của phóng viên, phần đuôi của căn nhà 5 tầng số 22 (nơi đặt bồn nước) nằm sát với phòng trọ của chị Ly, chỉ cách một con hẻm rộng khoảng 2m làm lối đi chung của phòng trọ. Phía bên trên sân thượng của tòa nhà, phần chân đế của bồn nước vẫn còn dính ở đây. 

Đến 18h30', Công an phường Hiệp Bình Phước phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành tháo dỡ phòng trọ của chị Ly để điều tra làm rõ vụ việc./.

Hiện trường vụ rơi bồn nước khiến cháu bé 8 tháng tuổi tử vong:

M.Đức
.
.
.